Xã hội

Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Tuấn Dũng + Tuyết Nhung 03/05/2024 10:32

Cách đây 50 năm, ngày 15/4/1974,Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là lực lượng CSCĐ), từ đó ngày 15/4 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSCĐ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 – 15/4/2024), chào mừng Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4, Báo Công lý đã thực hiện phỏng vấn đ/c Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động – BCA

trung-tam-huan-luyen-boi-duong-nghiep-vu-va-giao-duc-nghe-nghiep-1-bo-tu-lenh-canh-sat-co-dong-quyet-tam-hoan-thanh-xuat-sac-moi-nhiem-vu(1).png

Cách đây 50 năm, ngày 15/4/1974, Bộ Công an (BCA) tổ chức trọng thể Lễ ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là lực lượng CSCĐ), từ đó ngày 15/4 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 – 15/4/2024), chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động – BCA dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Công lý.

PV: Triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ, Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 đã thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và kế hoạch số 447/KH-K02-P4, ngày 26/12/2023 của Bộ Tư lệnh CSCĐ về việc huy động lực lượng và tổ chức huấn luyện các nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ, Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để triển khai lực lượng tổ chức huấn luyện các nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.

dc-thieu-tuong-le-ngoc-chau-tu-lenh-bo-tu-lenh-canh-sat-co-dong-kiem-tra-cong-tac-huan-luyen-tai-trung-tam-huan-luyen-boi-duong-nghiep-vu-va-giao-duc-nghe-nghiep-1..jpg
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1.
hoc-tap-noi-dung-doi-hinh-cscd-giai-tan-dam-dong.jpg
Học tập nội dung đội hình CSCĐ giải tán đám đông tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1.

Trong đó, đơn vị đã huy động và tổ chức huấn luyện tổng số 2.018 học viên và tân binh tham gia các khối diễu duyệt, khối phục vụ Lễ kỷ niệm theo chương trình kế hoạch của Bộ Tư lệnh, đảm bảo các mục tiêu yêu cầu của Ban Tổ chức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

hoc-tap-noi-dung-dieu-lenh-cand.jpg
Học tập nội dung Điều lệnh Công an nhân dân tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1.

Song song với công tác quản lý, huấn luyện học viên, chiến sĩ, đơn vị cũng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống để cán bộ chiến sĩ, học viên hiểu thêm về truyền thống, lịch sử vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động, giúp cán bộ chiến sĩ và học viên lĩnh hội được những giá trị tốt đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) nói chung, người chiến sĩ CSCĐ nói riêng, từ đó thêm yêu ngành mến nghề, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ để đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng Công an nhân dân và công tác của lực lượng CSCĐ trong tình hình mới.

PV: Đồng chí có thể chia sẻ một số thành tích nổi bật của Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 trong 50 năm qua đã góp phần tô thắm bảng vàng truyền thống của lực lượng CSCĐ?

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh: Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1, tiền thân là Tiểu đoàn huấn luyện thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát nhân dân, được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ/BNV, ngày 25/8/1990 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Từ đó đến nay, ngày 25 tháng 8 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của đơn vị.

Về nhiệm vụ hiện nay của Trung tâm, thực hiện theo quyết định số 230/QĐ-BCA, ngày 11/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an; có trách nhiệm giúp Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, rèn luyện thể chất đối với cán bộ, chiến sĩ hệ lực lượng CSCĐ, cán bộ, chiến sĩ Công an các địa phương, học viên của các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định; tổ chức huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ mới nhập ngũ của Bộ Tư lệnh CSCĐ và công an các đơn vị, địa phương; tổ chức đào tạo nghề cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ và các pháp nhân, cá nhân khác theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng tại các tỉnh từ Quảng Bình trở ra các tỉnh phía Bắc.

tap-luyen-noi-dung-quan-su.jpg
Tập luyện nội dung quân sự tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1.

Từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã triển khai tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ được giao. Từ năm 1990 đến nay, Trung tâm đã tổ chức huấn luyện 59 khóa công dân thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân từ K1 đến K60 với tổng số trên 22.621 chiến sỹ nghĩa vụ (nay là Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó có 5.929 công dân của Công an các địa phương).

hoc-tap-noi-dung-ky-thuat-van-dong-co-ban-2.jpg
Học tập nội dung kỹ thuật vận động cơ bản tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1.

Tổ chức tiếp nhận, quản lý huấn luyện đầu khóa đối với sinh viên các học viện, trường CAND 05 khóa (từ khóa 1 đến khóa 5) với hơn 6.704 học viên; tiếp nhận huấn luyện đầu khóa đối với học viên văn bằng 2 các học viện, trường CAND (theo Đề án số 01 và Đề án số 01 mở rộng) với tổng quân số hơn 856 học viên.

hoc-tap-noi-dung-ky-thuat-van-dong-co-ban..jpg
Hoạt động học tập tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1.

Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác do Bộ Công an giao đó là tổ chức tiếp nhận tập huấn và hoàn thành một số nội dung Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho 42 cán bộ chiến sỹ (CBCS) thuộc Bộ Công an (Khóa 1, Khóa 2 năm 2023). Tổ chức tiếp nhận và bồi dưỡng nghiệp vụ 235 lớp với hơn 20.454 lượt cán bộ chiến sỹ; cử trên 721 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giảng dạy, huấn luyện về điều lệnh, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ CSCĐ, CSĐN cho 144 lớp với hơn 17.862 CBCS thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an các đơn vị, địa phương. Tổ chức, quản lý huấn luyện nâng cao cho các đơn vị cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ mục tiêu với tổng số hơn 2.407 CBCS huấn luyện tập trung tại các cơ sở thuộc Trung tâm Huấn luyện 1.

ren-luyen-chay-dai-trong-tap-the-duc-buoi-sang.jpg
Rèn luyện chạy dài trong tập thể dục buổi sáng tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1.

Trong lĩnh vực quan hệ hợp tác quốc tế, từ năm 2003 đến nay, Trung tâm được lãnh đạo các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận và huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cho 90 cán bộ thuộc Bộ Nội vụ Vương Quốc Campuchia, 25 cán bộ Cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ Môzămbich, 60 cán bộ thuộc Bộ An ninh Lào, 10 cán bộ thuộc Bộ Nội vụ Singapore. Kết quả huấn luyện được Công an các nước và lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao; góp phần quảng bá về công tác huấn luyện và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng CSCĐ Việt Nam với bạn bè quốc tế.

chuong-trinh-van-nghe-chuc-mung-ngay-phu-nu-vn-tai-tieu-doan-2-2-.jpg
Đ/c Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh , Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phát biểu tại Chương trình văn nghệ chúc mừng ngày phụ nữ VN tại Tiểu đoàn 2.

Kết quả công tác của Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ, Ban, ngành, chính quyền các cấp ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, nổi bật là: 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 2 lần được Chính phủ tặng cờ thi đua, 2 lần được Bộ Công an tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

PV: Để phát huy truyền thống 50 năm của lực lượng CSCĐ và kỷ niệm 30/4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, về phía Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1, đồng chí có thể chia sẻ định hướng phát triển của Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 về công tác quản lý, huấn luyện, phối hợp công tác trong thời gian tới?

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh: Để phát huy truyền thống 50 năm của lực lượng CSCĐ và kỷ niệm ngày 30/4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Trong thời gian tới, Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 dự kiến tập trung chủ yếu trên các mặt công tác sau:

- Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và học viên yên tâm tư tưởng công tác, học tập và rèn luyện.

hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-nam-2024-cua-trung-tam-huan-luyen-boi-duong-nghiep-vu-va-giao-duc-nghe-nghiep-so-1.jpg
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh , Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Trung tâm.

- Đổi mới phương pháp, nội dung huấn luyện; nâng cao chất lượng và hiện đại hóa giáo án bài giảng; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ và nâng cao chất lượng công tác quản lý, huấn luyện đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới.

- Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác để đáp ứng nội dung, chương trình huấn luyện đề ra.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp về lĩnh vực đào tạo, quản lý, huấn luyện với các đơn vị, nhà trường trong và ngoài lực lượng và quốc tế để nghiên cứu, áp dụng có chọn lọc vào thực tiễn công tác, phù hợp theo đặc thù của lực lượng và chức năng nhiệm vụ đơn vị được giao.

- Luôn bám sát chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ để làm tốt công tác tổ chức quản lý, huấn luyện theo chức năng nhiệm vụ đơn vị được giao.

- Luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của lãnh đạo các cấp, sự giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện nội dung: Tuấn Dũng, Tuyết Nhung

Đồ họa: Tuấn Dũng

Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ