VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố và các biện pháp ngăn chặn đối với 6 bị can trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, do Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.
Theo kết luận điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng ẩn mình dưới vỏ bọc mua bán linh kiện cơ khí trên các ứng dụng Telegram, Viber... để vận hành đường dây khí tài lậu liên tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 18/4/2026, các tổ công tác với 50 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt bắt giữ, khám xét các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai).
Hiệp được xác định là đối tượng chủ mưu, trực tiếp lên ý tưởng và thuê người thiết kế bản vẽ cơ khí, đặt hàng cơ sở CNC sản xuất hàng loạt cụm linh kiện súng (bộ “Q”) với tổng số tiền 420 triệu đồng. Hiệp sử dụng tài khoản ngân hàng của vợ để rửa tiền giao dịch và đóng gói, gửi linh kiện qua các nhà xe khách xuyên tỉnh.
Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), là bạn thân của Hiệp, tự nguyện cho Hiệp biến kho nhà mình thành bãi đáp an toàn để chứa chấp vũ khí, chì nguyên liệu và hệ thống khuôn dập đạn…

Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình), là "Đại lý" cấp dưới trực tiếp mua phôi từ Hiệp, mua bán đổi súng liên tỉnh và tự ráp súng nguyên cây tại nhà thuê để bán kiếm lời.
Tiếp tục truy xét các mắt xích của đường dây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đấu tranh, bóc tách hành vi và áp dụng biện pháp tố tụng đối với các đối tượng liên quan.
Gồm: Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên): Đối tượng bán 4 khẩu súng bắn đạn ghém tự chế phát một cùng đạn cho Tuấn với giá 25.800.000 đồng, ngụy trang hàng bọc ni lon gửi xe khách và mượn tài khoản bạn thân để rút tiền mặt hòng xóa dấu vết.

Trần Minh Đức (SN 1996, trú tại xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình): Sử dụng tài khoản Facebook “Gà mờ”, thực hiện thương vụ hoán đổi khẩu súng PCP lỗi lấy súng màu đen của Tuấn tại khu vực cầu vượt Vực Vòng, nhận khoản tiền bù chênh lệch 3.000.000 đồng rồi bán tiếp súng lỗi cho người khác thu lời 7.000.000 đồng.
Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ): Đối tượng đặt mua súng từ Tuấn phục vụ mục đích săn bắn cá nhân, tất toán chuyển khoản trước số tiền 28.000.000 đồng bằng tiền tích góp. Khi nghe tin Tuấn bị bắt, Thành đã chủ động xóa tin nhắn, gỡ ứng dụng Zalo, Facebook nhằm tiêu hủy chứng cứ nhưng không thoát.


Ngày 24/4/2026, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành các Bản kết luận giám định: Toàn bộ hệ thống 66 cụm thân súng hơi nén PCP thu giữ trong vụ án đều là linh kiện cơ bản của súng nén hơi, thuộc danh mục Vũ khí quân dụng.
Các khẩu súng hoàn chỉnh (gồm súng nén hơi PCP, súng bắn đạn ghém hiệu STEVEN SAVA) cùng hệ thống hàng trăm viên đạn chì, đạn ghém hiệu FIOCCHI 12 thu giữ đều là vũ khí quân dụng và còn khả năng sử dụng để bắn được bình thường.
Hàng trăm linh kiện phụ trợ cùng máy tiện mini, máy ép khuôn, máy bơm cao áp chịu áp lực cao bị thu giữ cũng được xác định là công cụ trực tiếp phục vụ cho chuỗi hành vi phạm pháp.
Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiệp, Phạm Văn Tuấn, Sầm Văn Thuyên về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phùng Văn Sỹ, Trần Minh Đức, Đỗ Cao Thành.
Chiến công triệt phá đường dây vũ khí lớn này đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát tán khí tài nguy hiểm ra xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.