An ninh trật tự

Triệt phá đường dây buôn bán pháo liên tỉnh

Bá Mạnh 10/11/2023 - 17:25

Ngày 10/11, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1.500kg pháo cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động buôn bán hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, phạm vi hoạt động liên tỉnh, có nhiều đối tượng tham gia mua bán.

Sau một thời gian theo dõi, Công an thị xã Kỳ Anh đã xác định được đối tượng trên địa bàn tham gia, hoạt động buôn bán pháo với đường dây buôn bán pháo liên tỉnh nói trên.

buon_ban_phao_no_2.jpg
Các đối tượng trong đường dây buôn bán hàng cấm cùng tang vật. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 4/8, tại Công ty Formosa Hà Tĩnh, Công an thị xã bắt giữ đối tượng Phan Văn Tuân (24 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ 6,78kg pháo nổ.

Từ lời khai của Phan Văn Tuân, Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các tỉnh tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ hành vi phạm tội các đối tượng buôn bán pháo trong đường dây liên quan đến Phan Văn Tuân.

Ngày 3/11, Công an thị xã Kỳ Anh chủ trì phối hợp với phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an tỉnh Đồng Nai, An Giang, Cà Mau tiến hành bắt giữ các đối tượng Vũ Trí Hiếu (35 tuổi, trú ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Vĩnh Phú (36 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (35 tuổi) cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Chí Tâm (42 tuổi), trú ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gần 1.500kg pháo hoa nổ, 8 điện thoại di động, 2 bộ máy vi tính, 2 máy in đơn, thẻ tài khoản ngân hàng và một số tang vật khác có liên quan đến hoạt động mua, bán pháo.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Vĩnh Phú, Nguyễn Chí Tâm khai nhận đã bàn bạc, góp tiền mua pháo từ một số người Việt sinh sống tại Camphuchia sau đó thuê người vận chuyển bằng đường sông về tập kết tại nhà Phú và Tâm để bán kiếm lời.

buon_ban_phao_1.jpg
Nguyễn Vĩnh Phú được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Để tiêu thụ số pháo nói trên, các đối tượng lập các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram…; các trang mạng bán hàng điện tử Shopee, Lazada… để quảng cáo buôn bán pháo; đồng thời mua các số điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ để liên lạc và nhận, chuyển tiền từ người mua, bán pháo nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Nguyễn Vĩnh Phú (cầm đầu) đã phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng trong đường dây, theo đó Phú là người kết nối mua pháo, quản lý các tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo) để quảng cáo, tìm kiếm khách mua pháo và nhận tiền pháo.

Nguyễn Chí Tâm trực tiếp nhận thông tin người mua pháo từ Phú và đóng gói, in đơn hàng. Nguyễn Văn Trường có nhiệm vụ vận chuyển đi gửi tại các đơn vị chuyển phát nhanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo Cơ quan điều tra, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng Phú, Tâm, Trường đã mua, bán ra thị trường khoảng 3.000kg (3 tấn pháo) cho nhiều đối tượng trên phạm vi toàn quốc, trong đó có đối tượng Vũ Trí Hiếu, Phan Văn Tuân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây buôn bán pháo liên tỉnh