An ninh trật tự

Vận chuyển pháo nổ từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ

Văn Hà 20/09/2023 - 08:47

Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Thầy bắt quả tang đối tượng Phan Quốc Khánh (trú tại thôn 8, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) khi đang vận chuyển 20 hộp pháo từ hướng Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 14 giờ ngày 19/9, Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Thầy tổ chức tuần tra từ khu vực Cột mốc 20 đến Cột mốc 21.

Tại khu vực Cột mốc 21, cách đường biên giới Việt Nam - Campuchia về phía Việt Nam khoảng 105m (thuộc địa phận thôn 8, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum), tổ công tác phát hiện đối tượng Phan Quốc Khánh đang sử dụng xe máy hiệu Honda, mang biển kiểm soát 82X1-00271 vận chuyển 1 bao tải xác rắn màu trắng.

a1.jpeg
Đối tượng Phan Quốc Khánh bị bắt giữ.

Phát hiện nghi vấn, tổ công tác đã dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong bao tải xác rắn có chứa 20 hộp giấy kín, kích thước khoảng 17x17x10cm, bên ngoài có nhiều chữ, ký hiệu nước ngoài, tổng khối lượng khoảng 32 kg.

Qua đấu tranh Khánh khai nhận, 20 hộp này là pháo, do Khánh mua của một người đàn ông tên Quang (không rõ thân nhân, lai lịch), sinh sống tại làng Tà Ngà, xã Nhang, huyện Đumia, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia với số tiền 7 triệu đồng, với mục đích mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Đồn Biên phòng Sa Thầy đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện và đối tượng cho Công an huyện Ia H’Drai để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển pháo nổ từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ