Đời sống

Trao gần 7.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng

Trần An 29/01/2024 - 15:23

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 29/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ năm 2024” và trao tặng gần 7.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng.

Đến dự chương trình có ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Võ Văn Thiện - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh sóc Trăng có: ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành và các đoàn thể.

img_20240129_144229.jpg
Ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, năm 2023, các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động. Theo đó, các cấp công đoàn đã trao tặng 74.768 phần quà, với số tiền trên 42 tỷ đồng; hỗ trợ 59 căn nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền 2,74 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh còn thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động”, có trên 27.000 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi với số tiền trên 4 tỷ đồng.

img_20240129_144231.jpg
Ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu

Phát biểu tại chương trình, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh động viên đoàn viên, công nhân, người lao động tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng suất, chất lượng.

Qua đó, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, nghiêm túc và gương mẫu chấp hành các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục lãnh đạo các cấp công đoàn xây dựng nhiều mô hình chăm lo thiết thực cho người lao động. Đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, nhất là thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động…

Đánh giá những kết quả đạt được của tỉnh Sóc Trăng, ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương biểu dương các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tin tưởng trong năm 2024, các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động và mong rằng đoàn viên, người lao động sẽ tiếp tục gắn bó với công ty, đơn vị, cùng tổ chức Công đoàn vượt qua khó khăn, ra sức lao động đóng góp chung cho sự phát triển của tỉnh nhà, của đất nước.

img_20240129_144248.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Sóc Trăng trao quà cho đoàn viên và người lao động tại tại chương trình

Dịp này, từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhà hảo tâm, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng 400 phần quà cho công nhân lao động, tổng giá trị 490 triệu đồng. Hỗ trợ 6.319 suất quà cho đoàn viên, người lao động, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

UBND tỉnh hỗ trợ trên 79 tấn gạo cho 5.313 người lao động, tương đương số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao tượng trưng tặng 40 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên với tổng số tiền tương đương 2 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao gần 7.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng