Đời sống

TP.HCM yên bình trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Kim Sáng 01/09/2023 - 10:32

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, nhiều cung đường, khu vực TP.HCM vắng vẻ hơn so với ngày thường, mọi thứ trở nên yên bình hẳn.

hvt(1).jpg
Hôm nay (1/9) là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày (1 - 4/9). Với thời gian nghỉ lễ dài liên tục, đa phần người dân chọn về quê hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, không ít người chọn ở lại thành phố để nghỉ ngơi dịp lễ.
tc.jpg
Sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên, lưu lượng và mật độ phương tiện tham gia giao thông tại các cung đường của TP.HCM có phần giảm so với thường nhật. Tại các khu vực cao điểm kẹt xe nay trở nên khá thông thoáng, người dân di chuyển dễ dàng. Hầu hết người dân đã di chuyển về quê, đi chơi từ chiều tối 31/8.
p1890016.jpg
Từ nhiều ngày trước, các cơ quan, trụ sở, nhà dân tại TP.HCM đã trang hoàng cờ, hoa để chào mừng Tết độc lập. Các cung đường cũng được tô thắm bởi banner, khẩu hiểu, cờ đỏ sao vàng…
p1890020.jpg
Khu vực Lăng Cha Cả, quận Tân Bình khá vắng vẻ trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lưu lượng phương tiện giảm hẳn so với ngày thường.
p1890042.jpg
Tại các khu vực trung tâm như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất… lượng người đổ về vui chơi, chụp ảnh khá đông, đây chính là những địa điểm quen thuộc của người dân TP.HCM vào các dịp lễ.
p1880987.jpg
Khu vực đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình vào sáng 1/9. Tại đây, các hàng quán đóng cửa khá nhiều, chỉ còn những người bán hàng rong buôn bán dịp lễ.
p1890068.jpg
Chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, nhiều chị em phụ nữ tự hào khoác lên mình tà áo dài truyền thống và cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.
p1890049.jpg
Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM mở cửa phục vụ khách tham quan trong dịp Quốc khánh. Hoạt động tham quan diễn ra trong hai ngày (1 và 2/9), sau đó sẽ mở định kỳ vào hai ngày cuối tuần của cuối tháng, dự kiến từ nay đến cuối năm 2023 có tổng cộng 5 đợt tham quan.
p1890036.jpg
Công nhân vệ sinh môi trường tất bật làm việc trong thời gian nghỉ lễ để giúp cho thành phố luôn xanh, sạch, đẹp.
p1890073.jpg
Khu vực triển lãm ảnh kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2023) từ ngày 17/8 - 6/9 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng).
p1890030.jpg
Khu vực đường Lê Duẩn, quận 1 thưa thớt phương tiện trong ngày đầu nghỉ lễ.
p1890033.jpg
Thay vì đi chơi xa, đi về quê, không ít bạn trẻ chọn ở lại thành phố để nghỉ lễ. Ghi nhận của phóng viên, có rất đông bạn trẻ đổ về công viên 30/4, gần Dinh Thống Nhất để vui chơi.
p1890054.jpg
Dịp lễ năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa, thả khinh khí cầu, triển lãm ảnh... để phục vụ người dân và du khách.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM yên bình trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9