Sáng 25/10, tại Học viện cán bộ TP.HCM, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025-2030).
Tham dự Đại hội có Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.
Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP.HCM; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các sở, ngành và gần 500 đại biểu.
Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025-2030) nhằm tổng kết, đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Qua đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kinh nghiệm, kết quả đạt được, khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.
Đồng thời, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á như chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, xứng đáng với tên gọi TP.HCM - thành phố anh hùng.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM liên tục phát triển, nhiều phong trào được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, sôi nổi, mang lại nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.
TP.HCM thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, chấn chỉnh bệnh hình thức và nâng cao chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội; phát huy trách nhiệm của tập thể, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và trách nhiệm của người đứng đầu.
.jpg)
Công tác thi đua, khen thưởng được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thành ủy, HĐND và UBND TP.HCM, cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua của thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Dịp này, Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM vinh danh 125 tập thể, 351 cá nhân, 2 hộ gia đình điển hình tiên tiến thành phố giai đoạn 2020-2025.
Những thành tựu nổi bật phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025:
1. Xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP
- 141/141 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
- 624 sản phẩm OCOP được công nhận của 333 chủ thể, gồm 165 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 458 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.
2. Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau
- Đến 30/6/2025, TP.HCM hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM.
- Các địa phương thuộc vùng giáp ranh cũ như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn quốc gia tính đến quý I/2025.
3. Phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị
- Tập trung đầu tư các công trình trọng điểm: Vành đai 2, Vành đai 3, chuẩn bị triển khai Vành đai 4 theo hình thức PPP.
- Hoàn thành vượt tiến độ 733/733 căn nhà tạm, dột nát (100%), tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.
- Trong chương trình chỉnh trang đô thị, thành phố đã di dời 2.984/6.500 căn (đạt 46%), dự kiến 85,35% vào cuối năm 2025.
- Đang triển khai nhiều dự án lớn như rạch Xuyên Tâm, Bờ Bắc Kênh Đôi; cải tạo 199/474 chung cư cũ, tháo dỡ 11, xây mới 4 chung cư; di dời 684/1.194 hộ tại các chung cư cấp D.
3. Thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” được triển khai sâu rộng.
- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển hạ tầng và dịch vụ công.
4. Phát triển kinh tế - xã hội
- GRDP TP.HCM ước đạt hơn 2,9 triệu tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,7% GDP cả nước.