Giao thông

TP.HCM tăng tốc chuyển đổi số trong quản lý đô thị

Kim Sáng

Chiều 25/5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kế hoạch 53/KH-UBND về tăng cường quản lý trật tự đô thị, xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 168 phường, xã, đặc khu.

Xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Sau hơn 3 tháng triển khai Kế hoạch 53 của UBND TP.HCM, các sở, ngành và địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự công cộng (TTCC), trật tự đô thị (TTĐT) và chỉnh trang bộ mặt đô thị.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến người dân, hộ kinh doanh, cán bộ, đảng viên về việc không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Công an Thành phố tiếp nhận hơn 1.125 phản ánh qua tổng đài 1022, hơn 895 phản ánh qua mạng xã hội và hơn 256 phản ánh qua điện thoại liên quan TTĐT, TTCC để kịp thời xử lý.

Nhiều địa phương triển khai pano “ứng xử nơi cộng đồng”, xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp gắn với chuyển đổi số và ứng dụng VNeID.

toan-canh-buoi-hop-ngay-25-5.png
Toàn cảnh hội nghị.

Trong công tác chỉnh trang đô thị, Sở Xây dựng đã rà soát, xử lý các công trình quảng cáo, biển hiệu, mái che sai quy định; phối hợp kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông.

Thành phố đồng thời rà soát quy hoạch lại hệ thống trạm trung chuyển rác nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp xử lý 138 trường hợp lang thang, xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp; đưa 113 trường hợp vào trung tâm hỗ trợ xã hội và 16 trường hợp vào cơ sở khám chữa bệnh.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị tiếp tục được tăng cường.

Công an Thành phố sử dụng hệ thống camera an ninh để phát hiện, xử lý hơn 114 trường hợp vi phạm TTCC, TTĐT; đồng thời vận động người dân chia sẻ dữ liệu camera phục vụ quản lý đô thị và đảm bảo an ninh trật tự.

pct-bui-xuan-cuong-phat-bieu-25-5.png
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu.

Về hạ tầng đô thị, Thành phố đã rà soát 11 vị trí nghiên cứu bãi đỗ xe thông minh và triển khai thu phí đỗ xe tự động trên 23 tuyến đường.

Công tác hạ ngầm điện, cáp viễn thông, chỉnh trang cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và tổ chức lại giao thông tiếp tục được thực hiện nhằm bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông.

Trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an Thành phố xác định 1.742 khu vực phức tạp về TTCC gồm chợ, trường học, bệnh viện và các tuyến đường trọng điểm.

Lực lượng chức năng tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra với gần 110.000 lượt cán bộ tham gia; xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng.

Đồng thời, tháo dỡ hơn 2.200 bảng hiệu quảng cáo, tạm giữ nhiều phương tiện, mái che và vật dụng lấn chiếm vỉa hè.

Các đơn vị cũng tổ chức hơn 35.000 lượt tuyên truyền và vận động hơn 34.000 cơ sở ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường.

Quyết tâm giảm 5-10% ùn tắc giao thông

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố đang hoàn thiện kế hoạch giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu giảm từ 5-10% số vụ ùn tắc và xử lý ít nhất 75% các điểm có nguy cơ ùn tắc cao.

Theo đó, thành phố sẽ hoàn thành 39/45 dự án giao thông chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025, đồng thời khởi công 53 dự án mới trong giai đoạn 2026-2027.

Trong số này có 7 dự án cầu vượt thép cấp bách triển khai trong năm 2026 và hoàn thành năm 2027 để xử lý nhanh các điểm ùn tắc nghiêm trọng.

dai-dien-lanh-dao-so-xay-dung.png
Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM tham luận tại hội nghị.

Ngoài ra, Thành phố triển khai 15 dự án đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, bổ sung nhánh cầu dẫn, xây dựng cầu vượt đi bộ, phát triển 5 bãi đỗ xe cao tầng tại khu vực bến xe buýt cùng 4 công trình sửa chữa, bổ sung trụ dừng và nhà chờ xe buýt.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, thành phố tập trung các giải pháp phi công trình như tổ chức giao thông linh hoạt, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, ứng dụng công nghệ trong điều hành giao thông và phát triển vận tải hành khách công cộng gắn với kiểm soát phương tiện cá nhân.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc mở rộng mô hình kỹ thuật số song sinh (Digital Twins) tại khu vực lõi trung tâm thành phố rộng khoảng 2,7 km², khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến thuộc Vành đai 2 nhằm hỗ trợ mô phỏng, dự báo và điều phối giao thông theo thời gian thực.

Thành phố cũng nghiên cứu chính sách miễn, giảm vé xe buýt cho một số nhóm đối tượng; mở rộng ưu đãi cho công nhân, cán bộ, học sinh, sinh viên; đồng thời hoàn thiện hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng.

z7863511290294_95cfa4ff610fc00eb42cbea28de2bab2.jpg
TP.HCM quyết tâm giảm 5-10% ùn tắc giao thông.

Một mô hình nổi bật tại cơ sở là số hóa quy trình cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè tại An Đông, chính thức vận hành từ ngày 15/5/2026.

Đến ngày 25/5/2026, địa phương đã tiếp nhận 58 hồ sơ đăng ký với tổng số phí thu hơn 911 triệu đồng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt Kế hoạch 53 gắn với Chỉ thị 09 của Thành ủy; đồng thời xây dựng mô hình “phường, xã kiểu mẫu” về văn minh đô thị tại một số địa bàn trọng điểm như Côn Đảo, Thạnh An, Xuân Hòa và khu vực trung tâm Sài Gòn.

Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý trật tự đô thị, hoàn thiện phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và nâng cao hiệu quả giám sát bằng hệ thống camera thông minh, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và giao thông thông suốt hơn trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
TP.HCM tăng tốc chuyển đổi số trong quản lý đô thị