TP. HCM tái thiết lập 157 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Nhật Vũ| 09/07/2021 16:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan, TP. HCM quyết định tái lập 157 chốt kiểm soát dịch Covid-19 và không cấp giấy "thông hành" nhằm ngăn ngừa khả năng một số người lợi dụng để đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Trong cuộc họp triển khai phát động thi đua cao điểm khi thực hiện công văn số 2279 và kế hoạch điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn chiều ngày 9/7, Phó chủ tịch UBND TP. HCM cho rằng, việc cấp giấy thông hành cho người dân ra ngoài là không cần thiết, bởi có khả năng sau khi phát giấy đi lại, một số người sẽ lợi dụng giấy này để ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

chot-ks.jpg
TP. HCM tái thiết lập 157 chốt kiểm soát dịch Covid-19 

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP. HCM thông tin thành phố đã tái kích hoạt 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố. TP. Thủ Đức và các quận, huyện cũng sẽ tái lập 157 chốt tại địa phương.

Ngày 8/7, Chủ tịch UBND TP. HCM đã ký công văn số 2279 về áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn TP. HCM trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7.

Đây là lần thứ 4 TP. HCM thay đổi, kéo dài biện pháp giãn cách xã hội. Thành phố đã trải qua 2 đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 31/5 đến hết 18/6; từ 19/6 đến 8/7, thành phố áp dụng Chỉ thị 10.

Theo đó, các loại phương tiện công cộng, xe hợp đồng, xe ôm, xe hai bánh vận chuyển hành khách có sử dụng công nghệ đều tạm dừng hoạt động. Thành phố cũng đề nghị hạn chế đường sắt, hàng không 2 tuần tới. Các dịch vụ bán đồ ăn mang về cũng phải tạm dừng.

TP. HCM cũng đã chuẩn bị đủ hàng hóa để cung ứng cho người dân và đề nghị người dân không tích trữ lương thực, thực phẩm, gây tập trung đông người tại các điểm mua, bán nhu yếu phẩm.

Tính từ ngày 27/4 đến trưa 9/7, TP. HCM ghi nhận 9.895 ca mắc Covid-19 và hiện đang là ổ dịch lớn nhất trên cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM tái thiết lập 157 chốt kiểm soát dịch Covid-19