Giáo dục

TP.HCM: Hơn 85.000 thí sinh bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Kim Sáng 27/06/2023 - 15:55

Chiều 27/6, hơn 85.000 thí sinh trên địa bàn TP.HCM bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, TP.HCM có 156 điểm thi chính thức và 6 điểm thi dự phòng.

Ghi nhận của phóng viên, hơn 13h chiều, các thí sinh bắt đầu có mặt tại điểm thi để chuẩn bị làm thủ tục. Đúng 14h, các thí sinh vào phòng thi để hoàn tất thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Trong ngày đầu làm thủ tục, hầu hết thí sinh đều hào hứng, tự tin. Phía bên ngoài, các chiến sĩ "Tiếp sức mùa thi", lực lượng Công an, dân quân tự vệ... túc trực để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Dù mới ngày làm thủ tục, nhưng có khá đông phụ huynh đưa con em đến điểm thi. Các lực lượng phải hỗ trợ thường xuyên để đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi.

p1860558.jpg
Các thí sinh hào hứng đến làm thủ tục tại điểm thi trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, TP.HCM.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày (28 - 30/6). Các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút vào sáng 28/6. Buổi chiều cùng ngày sẽ thi môn Toán trong thời gian 90 phút.

Ngày 29/6, buổi sáng các thí sinh sẽ làm bài thi môn Khoa học tự nhiên (Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học) và Khoa học xã hội (Lịch Sử, Địa Lý, Giáo Dục Công Dân), thời gian 50 phút/môn. Buổi chiều, các thí sinh sẽ thi môn Ngoại Ngữ trong thời gian 90 phút.

Sáng 30/6, các thí sinh thi dự phòng.

p1860579.jpg
Thí sinh được kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi.

TP.HCM có 156 điểm thi chính thức và 6 điểm thi dự phòng. Trong các điểm thi chính thức có 71 điểm thi có thí sinh tự do, 85 điểm thi không có thí sinh tự do.

Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi là hơn 85.000 em. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia kỳ thi lên đến 14.595 người, bao gồm: 780 lãnh đạo điểm thi, 11.319 cán bộ coi thi; 2.028 nhân viên phục vụ điểm thi; 468 công an trực tại điểm thi.

Ngoài ra, còn có 92 cán bộ, công chức, viên chức được bố trí trong ban in sao đề thi, 204 người trong ban vận chuyển và bàn giao đề thi.

p1860595.jpg
Thí sinh xuất trình CMND/CCCD để đối chiếu thông tin trước khi vào điểm thi.

Tại mỗi điểm thi được bố trí 1 điện thoại cố định có loa ngoài, 1 máy tính được nối mạng internet (sử dụng khi chuyển báo cáo nhanh cho hội đồng thi) đặt tại phòng trực của điểm thi.

Điểm thi có bố trí tủ, thùng… để lưu giữ thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ; các vật dụng này được niêm phong dưới sự chứng kiến của công an và phải được bảo quản tại địa điểm an toàn trong suốt thời gian của mỗi buổi làm việc.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, mọi công tác chuẩn bị kỳ thi đã hoàn tất, toàn bộ 156 điểm thi đã sẵn sàng cho việc tổ chức kỳ thi.

p1860632.jpg
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi vào chiều 27/6.

TP.HCM sẽ thực hiện giao đề thi vào mỗi buổi sáng và nhận bài thi vào chiều cùng ngày, không để đề thi, bài thi qua đêm tại các điểm thi. Toàn bộ khâu vận chuyển đề thi, bài thi đều có sự phối hợp và giám sát chặt chẽ của Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.HCM để đảm bảo tính bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ phối hợp với lực lượng hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định. Đồng thời, sẵn sàng phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Tổng Công ty Điện lực cũng đảm bảo cung cấp điện ổn định, có phương án dự phòng khi xảy ra tình huống đột xuất.

Đặc biệt, trong suốt kỳ thi, hơn 3.000 sinh viên tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp THPT và hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng yếu.

Một số hình ảnh ghi nhận chiều 27/6:

p1860588.jpg
p1860623.jpg
p1860596.jpg
p1860608.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Hơn 85.000 thí sinh bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT