Kinh tế

TP.HCM: Chấm dứt tình trạng chậm phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Kim Sáng 17/04/2026 - 15:03

TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, công tác phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấm dứt tình trạng chậm phân bổ, giải ngân.

z7719236948978_4fa352a010cf6fe5af2118e68e8de274.jpg
TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026.

Thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026, không để tồn đọng; thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, chủ động điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Các vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được tập trung tháo gỡ; vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo.

Các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân theo tháng, quý; phân công rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý khó khăn phát sinh.

Đồng thời đẩy nhanh các khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định là khâu then chốt cần ưu tiên đẩy nhanh; các đơn vị tăng cường phối hợp, rút ngắn thủ tục hành chính.

z7730199770220_7248da8cc67b8e739b95fa7c09af77ad.jpg
TP.HCM xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật trong quản lý đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm; gắn kết quả giải ngân với đánh giá cán bộ, đồng thời khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Sở Tài chính được giao theo dõi, tổng hợp tình hình và tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn; Sở Xây dựng đôn đốc tiến độ, hướng dẫn chuyên môn; Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý vướng mắc đất đai, tái định cư; Sở Quy hoạch – Kiến trúc đẩy nhanh thủ tục quy hoạch; Kho bạc Nhà nước Khu vực II bảo đảm thanh toán kịp thời.

Các đơn vị phải báo cáo định kỳ hàng tháng, mọi khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố.

Với các giải pháp đồng bộ, thành phố quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong quý I/2026, dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, chi phí đầu vào và logistics tăng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP.HCM vẫn tăng tích cực. Toàn ngành công nghiệp tăng 11%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính với mức tăng 12,4%.

Ở cấp ngành cấp II, nhiều lĩnh vực tăng trưởng hai con số: hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 44%; lọc hóa dầu (than cốc, dầu mỏ tinh chế) tăng 212%; sản xuất phương tiện vận tải tăng 20,6%; sản phẩm kim loại đúc sẵn tăng 17,3%; vật liệu xây dựng tăng 21,3%; chế biến thực phẩm tăng 14,2%; ngành gỗ và sản phẩm gỗ tăng 14,8% (gỗ dán tăng 30,1%, đồ nội thất tăng gần 15%).

Ở cấp sản phẩm, một số mặt hàng tăng cao như: gỗ dán tăng 30,1%; dầu đậu nành thô tăng 25,2%; nước chấm tăng 19%; thuốc lá tăng 15,1%; đồ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế) tăng 14,9%; sữa và kem chưa cô đặc tăng 11,9%.

(0) Bình luận
Nổi bật
TP.HCM: Chấm dứt tình trạng chậm phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công