Tòa tuyên án

Tông xe vào Cảnh sát giao thông khi bị dừng kiểm tra

Thế Minh 25/01/2024 - 15:34

Ngày 25/1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Minh Lâm (SN 2001, trú tại tỉnh Phú Yên) và tuyên bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 22h20 phút ngày 15/1/2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an huyện Tuy An (gồm các anh Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Quốc Lưu Nhật) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch tại Km 01+100 ĐT641 thuộc khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Lâm điều khiển xe mô tô trên đường ĐT641 theo hướng Đông - Tây không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô xe nổ to có dấu hiệu thay đổi kết cấu xe. Anh Nguyễn Mạnh Hùng thổi còi và ra hiệu lệnh cho Lâm dừng xe để kiểm tra.

tong-canh-sat-giao-thong(2).jpg
Bị cáo Nguyễn Minh Lâm tại phiên tòa.

Lâm không chấp hành hiệu lệnh của anh Hùng mà điều khiển xe tăng ga, tông trực diện vào người anh Hùng, làm anh Hùng văng ra xa khoảng 10m, ngã trên mặt đường.

Lâm cũng bị ngã văng ra khỏi xe mô tô nằm trên mặt đường, xe mô tô bị trượt dài một đoạn khoảng 15m. Anh Hùng được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời.

Kết luận giám định pháp y: Anh Hùng bị gãy nhiều xương, đa chấn thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66%.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Lâm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện tác động gia đình bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 30 triệu đồng.

Ngày 21/9/2023, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Nguyễn Minh Lâm 16 năm tù về tội “Giết người”. Sau đó, bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, Lâm không đưa ra được tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX đã tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Lâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tông xe vào Cảnh sát giao thông khi bị dừng kiểm tra