Tổng thư ký ASEAN: Đồng tiền chung khu vực không phải là ưu tiên hiện nay

Nhật Minh| 14/03/2023 10:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, một đồng tiền chung và liên minh tiền tệ cho khu vực ASEAN không phải là ưu tiên hiện nay, vì có nhiều chương trình nghị sự khác cần được quan tâm.

Tổng thư ký ASEAN: Đồng tiền chung khu vực không phải là ưu tiên hiện nay

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Antaranews đưa tin, trong một bài thuyết trình trực tuyến tại trường tại Đại học Pelita Harapan, Tangerang, Banten, ngoại ô thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 13/3, Tổng thư ký ASEAN Kao Him Hourn khẳng định, ưu tiên hàng đầu của ASEAN hiện nay là phục hồi hậu đại dịch COVID-19.

Ngoài phục hồi sau đại dịch, các ưu tiên khác hiện nay là kết nối ASEAN, chương trình nghị sự về nền kinh tế xanh và tăng cường thương mại nội khối ASEAN, ông Kao Kim Hourn cho biết

"Đây thực sự là những ưu tiên. Khi nói đến liên minh tiền tệ, nó vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng”, Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh.

Thay vì liên minh tiền tệ, Indonesia - với tư cách là Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2023 - đã đề xuất phát triển kết nối thanh toán khu vực nhằm thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới.

Theo đó, 5 ngân hàng trung ương khu vực - gồm Ngân hàng Indonesia (BI), Ngân hàng Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và Ngân hàng Thái Lan (BOT) - đã nhất trí tăng cường hợp tác kết nối thanh toán trong khu vực.

Chương trình hợp tác này sẽ tích hợp cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số của các nước liên quan, bao gồm hệ thống thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới và thanh toán nhanh.

Kể từ khi ký kết thỏa thuận kết nối thanh toán khu vực vào tháng 11/2022, QRIS xuyên biên giới chỉ được sử dụng ở Thái Lan.

Trong bài thuyết trình, Tổng thư ký ASEAN cho biết việc thiết lập liên minh tiền tệ không phải là ưu tiên vào lúc này, trong bối cảnh tổ chức khu vực này đang có nhiều chương trình nghị sự khác muốn thực hiện.

 "Tôi nghĩ rằng ý tưởng về liên minh tiền tệ đã được thảo luận từ 20 năm trước. Đã có những ý tưởng và cuộc thảo luận, nhưng tất nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước vì hiện tại chúng ta có những ưu tiên khác", Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nói.

Phát biểu tại kỳ họp thường niên lần thứ 67 của Ủy ban về Địa vị Phụ nữ (CSW) diễn ra tại New York, Mỹ từ ngày 6 - 17/3, Bộ trưởng Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Indonesia, bà Bintang Puspayoga, đại diện cho ASEAN cho biết, ASEAN hoan nghênh kỳ họp thường niên lần thứ 67 của CSW với chủ đề "Đổi mới và thay đổi về công nghệ và giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái".

Theo bà Puspayoga, cuộc họp CSW là một cơ hội đầy hứa hẹn để chia sẻ những tiến bộ và thách thức trong việc đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số.

Trong 55 năm qua, ASEAN đã đạt được những tiến bộ và thành tựu vượt bậc. Tuy nhiên, bà Puspayoga cũng chỉ ra rằng, trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhiều phụ nữ đối mặt với rủi ro mất việc làm và giảm thu nhập. Ngoài ra, phụ nữ và trẻ em gái cũng bị ảnh hưởng trong các lĩnh vực khác như giáo dục, kinh tế, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khác cho phụ nữ và trẻ em gái.

Theo bà Puspayoga, trước những thách thức đó, ASEAN cần tăng cường hợp tác chặt chẽ nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ đối với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thư ký ASEAN: Đồng tiền chung khu vực không phải là ưu tiên hiện nay