Tổng thống Obama: Trung Quốc cần tránh những hành động phô diễn sức mạnh trên Biển Đông

PV| 03/09/2016 11:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Trung Quốc trở thành một cường quốc có trách nhiệm và tránh những hành động phô diễn sức mạnh làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông.

Tổng thống Obama: Trung Quốc cần tránh những hành động phô diễn sức mạnh trên Biển Đông

Các cuộc tập trận trái phép của hải quân Trung Quốc đã không ít lần khiến tình hình Biển Đông thêm căng thẳng

Lập trường này được ông Obama đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 2/9, ngay trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20).

Trong bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Obama cho biết Mỹ ủng hộ một Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, song khẳng định Bắc Kinh cần nhận thức rõ rằng "sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao", đồng thời nhấn mạnh luật pháp quốc tế cần phải được tuân thủ.

Theo ông Obama, Trung Quốc là một thành viên đã ký vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Trong vụ kiện Biển Đông gần đây do Philippines đệ trình lên Tòa trọng tài thường trực được triệu tập theo phụ lục VII UNCLOS, Bắc Kinh đã từ chối thực hiện phán quyết cuối cùng của tòa, tạo ra tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế.

“Nếu bạn đã ký một hiệp ước kêu gọi trọng tài quốc tế phân xử xung quanh các vấn đề hàng hải, thì cho dù bạn có lớn hơn Philippines hay Việt Nam và các nước khác, đó cũng không phải là lý do để bạn đi khắp nơi diễu võ dương oai”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Obama nêu rõ Trung Quốc đã ký các công ước quốc tế về luật biển, do đó nước này cần phải tuân thủ sự phân xử quốc tế về các vấn đề trên biển.

Tổng thống Obama cũng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hành động tại Biển Đông, đặc biệt là các động thái phô diễn sức mạnh có thể đe dọa các quốc gia láng giềng và làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Bên cạnh đó, ông cho biết Washington sẽ có những hành động kiên quyết nếu nhận thấy bất kỳ sự vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế nào tại Biển Đông, cũng như trong các chính sách kinh tế chỉ quan tâm tới lợi ích quốc gia mà gây tổn hại cho cho các nước khác.

“Chúng ta đã thấy họ (Trung Quốc - PV) vi phạm các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, điển hình như trong một số vụ ở Biển Đông hay cách hành xử của họ trong các chính sách kinh tế. Chúng ta đã rất cứng rắn với họ và đã chỉ rõ cho họ thấy rằng họ sẽ phải lãnh hậu quả”.

Tuyên bố nói trên được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Obama rời Hawaii để đến Hàng Châu, Trung Quốc, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20, sẽ khai mạc vào ngày 4/9. Dự kiến, ngoài các cuộc họp quan trọng trong chương trình nghị sự, ông Obama cũng có nhiều cuộc gặp bên lề hội nghị với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, thảo luận về các vấn đề quốc tế lớn cũng như mối quan hệ song phương.

Theo Reuters, bài phỏng vấn của ông Obama với đài CNN cũng sẽ được phát sóng vào tối chủ nhật 4/9.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Obama: Trung Quốc cần tránh những hành động phô diễn sức mạnh trên Biển Đông