Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc lại những hậu quả thảm khốc của đại dịch COVID-19 tại lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 13 của Cơ quan đàm phán liên chính phủ về Thỏa thuận toàn cầu ứng phó với các đại dịch.
Một đại dịch khác sớm hay muộn sẽ xảy ra và đây không phải là một "rủi ro lý thuyết" mà là một "sự chắc chắn về dịch tễ học", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 13 của Cơ quan đàm phán liên chính phủ về Thỏa thuận toàn cầu ứng phó với các đại dịch của WHO, ông nhắc lại những hậu quả thảm khốc của sự bùng phát COVID-19 trên toàn thế giới, đồng thời nhấn mạnh rằng "đại dịch tiếp theo sẽ không đợi cho đến khi mọi thứ lắng xuống".
Theo người đứng đầu WHO, sự xuất hiện của nó "không phải là một rủi ro lý thuyết, đó là một sự chắc chắn về dịch tễ học". Ông cho rằng, một đại dịch khác "có thể xảy ra trong 20 năm hoặc hơn, hoặc nó có thể xảy ra vào ngày mai". "Điều đó sẽ xảy ra, và dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải sẵn sàng", Ghebreyesus khẳng định.
"Bạn đã thấy những gì đại dịch COVID-19 đã làm. Chính thức 7 triệu người đã thiệt mạng, nhưng chúng tôi ước tính con số thực sự là 20 triệu. Và ngoài cái giá phải trả về con người, đại dịch đã quét sạch hơn 10 nghìn tỷ đô la Mỹ khỏi nền kinh tế toàn cầu", ông lưu ý.
Người đứng đầu WHO bày tỏ hy vọng có thể đạt được sự đồng thuận trong các cuộc đàm phán về Thỏa thuận Đại dịch của WHO. Ông đảm bảo, "thỏa thuận này sẽ không vi phạm chủ quyền của bất kỳ quốc gia thành viên nào. Trên thực tế, ngược lại, nó sẽ tăng cường chủ quyền quốc gia và hành động quốc tế".
Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 77 được tổ chức tại Geneva từ ngày 27/5 đến ngày 1/6/2024, đã nhất trí đưa ra các sửa đổi đối với Quy định Y tế Quốc tế và tiếp tục đàm phán về thỏa thuận đại dịch.
Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm do COVID-19 có hiệu lực từ cuối tháng 1/2020 đến ngày 5/5/2023. Theo WHO, tính đến ngày 23/3/2025, 777.684.506 ca nhiễm coronavirus đã được báo cáo trên toàn thế giới với 7.092.720 trường hợp tử vong.