Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh cần trở thành hình mẫu về phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo

Trang Vân 27/01/2026 - 20:35

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chiều 27/01, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao quá trình đổi mới bền bỉ của tỉnh, đồng thời yêu cầu Quảng Ninh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV bằng chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo mô hình mẫu có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước.

img_6013.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tham gia Đoàn công tác có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

img_6017.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện chính sách an sinh xã hội; sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh, những thành tựu đó không phải là kết quả ngắn hạn, mà là kết tinh của một quá trình đổi mới bền bỉ, kiên định, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo nên bản lĩnh, uy tín và vị thế riêng của Quảng Ninh trong tiến trình phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư chỉ rõ Quảng Ninh vẫn còn những hạn chế mang tính chiến lược; nếu không được nhận diện đầy đủ và xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến vai trò dẫn dắt và động lực tăng trưởng. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh và bền vững, mà quan trọng hơn là chủ động đảm nhận vai trò thí điểm, tiên phong, dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược, qua đó đóng góp luận cứ thực tiễn cho việc hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

img_6015.jpeg
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược trọng tâm. Trước hết, tỉnh cần xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV một cách rõ ràng, hiệu quả, với tinh thần nói ít, làm nhiều, làm đến cùng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chương trình hành động phải xác định rõ “chủ thể – lộ trình – nguồn lực – đích đến”, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, thời hạn thực hiện, sản phẩm đầu ra và cơ chế giám sát rõ ràng. Quảng Ninh không dàn trải nhiệm vụ, mà cần tập trung lựa chọn một số “đầu việc quốc gia” để làm mẫu, tạo chuẩn mực và sức lan tỏa, như quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, kinh tế biển – đảo xanh và số, hợp tác kinh tế qua biên giới, phát triển du lịch – di sản chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực tỉnh đã có nền tảng, vấn đề cốt lõi là nâng lên thành mô hình hoàn chỉnh, triển khai đến nơi đến chốn, tạo kết quả cụ thể.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đề xuất và mạnh dạn triển khai các cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học – công nghệ, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo đột phá tăng trưởng. Chính quyền các cấp cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và chất lượng phát triển làm thước đo.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi, coi trách nhiệm gắn với kết quả là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá năng lực cán bộ. Đầu tư công phải tập trung cho các dự án động lực, chuẩn bị kỹ lưỡng, giải ngân nhanh nhưng bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tác động lan tỏa; quản lý chặt chẽ, minh bạch tài sản công, đất đai, ngân sách, kiên quyết phòng, chống thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cần tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp biển đảo, biên giới, di sản và đô thị thành một hệ sinh thái thống nhất; chuyển từ tư duy không gian phân tán sang liên kết, đa trung tâm, mở và kết nối vùng. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phải được đưa vào lõi điều hành và lõi các ngành kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới cho công nghiệp, du lịch và quản trị công.

img_6012.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Bí thư lưu ý, phát triển kinh tế tư nhân cần được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng. Cải cách thể chế phải đi vào chiều sâu, tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm tiến độ với tinh thần rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Đồng thời, tỉnh cần mạnh dạn thí điểm các cơ chế đặc thù tại những khu vực có tiềm năng như Vân Đồn, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái – Đông Hưng, vừa tạo động lực mới cho địa phương, vừa đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho hoàn thiện thể chế ở tầm quốc gia.

Nhấn mạnh phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt, Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của nhân dân; coi phát triển xanh là lợi thế cạnh tranh dài hạn, không đánh đổi môi trường, di sản lấy tăng trưởng ngắn hạn. Đồng thời, chú trọng phát triển con người, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tư duy đổi mới, năng lực thực thi và tinh thần phục vụ nhân dân.

img_6014.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục giữ vững vai trò địa phương đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh cần trở thành hình mẫu về phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo