Tòa tuyên tử hình bị cáo Tô Nhựt Khanh

Nguyễn Hào| 03/08/2022 20:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau một ngày xét xử, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án đối với Tô Nhựt Khanh và đồng phạm trong vụ bắn chết người.

Theo đó, căn cứ vào cáo trạng, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, mức độ hành vi phạm tội và đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Tô Nhựt Khanh mức án tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tô Nhựt Khanh phải chịu mức án tử hình.

Bị cáo Trần Trung Thành bị tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Trần Trung Thành phải chịu mức án tử hình.

Bị cáo Lê Thanh Phúc lĩnh 18 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phúc phải chịu mức án 20 năm tù cho 2 tội danh trên.

Bên cạnh đó, các bị cáo Phạm Huỳnh Phúc Thiện, Tô Phước Lộc phải chịu trách nhiệm về tội che giấu tội phạm, mức án lần lượt là 2 năm và 1 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, đối với bị cáo Lộc, do trước đó chưa chấp hành bản án 3 năm tù nên tổng hợp hình phạt, bị cáo Lộc phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Võ Tuấn Vũ bị tuyên phạt mức án 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm, 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là 2 năm 3 tháng tù cho 2 tội danh.

Trước đó chiều 3/8, trong phần xét hỏi, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. 

Bị cáo Trần Trung Thành-người trực tiếp cầm súng bắn chết ông Đào Quốc Liêu khẳng định không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. 

Tuy nhiên Thành khai giữa bị cáo và bị cáo Khanh là chỗ thân tình nên khi Khanh nhờ, Thành nhận lời tìm bắn ông Liêu. Thành cũng thừa nhận, trước khi thực hiện việc bắn ông Liêu, Thành nhận từ Khanh 3 khẩu súng gồm 2 khẩu súng hoa cải tự chế và 1 khẩu súng hơi. 

to_nhut_khanh(2).jpg
Bị cáo Tô Nhựt Khanh lĩnh án tử hình

Mặc dù cho rằng không nhớ  bắn vào vị trí nào trên người bị hại và bắn chỉ để cảnh cáo, nhưng Thành thừa nhận: “Việc truy tố bị cáo về tội giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép là đúng. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình”.

Bị cáo Lê Thanh Phúc, người chở Thành đi bắn ông Đào Quốc Liêu cho biết, bị cáo không được Khanh nhờ đi bắn mà do Phúc biết mặt ông Liêu nên được Thành nhờ.

Trước tòa, chủ mưu Tô Nhựt Khanh khai, bị cáo không nhờ Thành giúp mà do Thành tự nguyện. Khanh cho rằng, trong cuộc nhậu trước đó, Thành biết Khanh thường bị nhóm của ông Liêu chém nên hỏi chuyện. Sau đó, Khanh than sợ ít nữa sẽ đến lượt Khanh bị bắn, chém nên Thành đã ngỏ lời sẽ giúp Khanh tính chuyện với nhóm ông Liêu. Khanh cũng thừa nhận việc mua 4 khẩu súng trên mạng, sau đó giao cho Thành.

Mặc dù không thừa nhận việc trực tiếp nhờ Thành và Phúc bắn ông Liêu nhưng khi được tòa hỏi về vai trò trong vụ án, Khanh nhận bản thân là chủ mưu trong vụ án này. Đồng thời, Khanh cũng thừa nhận trước đó bắn Đào Quốc Thịnh (con ông Liêu) gây thương tích.

Khanh cũng cho biết rất hối hận về hành vi của mình và thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo với các tội danh "Giết người", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" là đúng.

Trong phần đề nghị mức án, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Nhựt Khanh mức án tử hình về tội giết người, 6-7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Trần Trung Thành bị đề nghị mức án tử hình về tội giết người, 3-4 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Lê Thanh Phúc bị đề nghị mức án từ 18-20 năm tù về tội giết người, 2-3 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo Thiện, Lộc đề nghị mức án từ 1 đến 2 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm; bị cáo Vũ bị đề nghị mức án 6 tháng đến 9 tháng về tội che giấu tội phạm, 1-2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm ăn, Khanh thường xảy ra mâu thuẫn với Đào Quốc Liêu và Đào Quốc Thịnh (con của Liêu). Liêu cũng là một trùm giang hồ ở miền Tay. Nhóm của Khanh cũng thường xuyên bị nhóm người của Đào Quốc Liêu bắn và chém gây thương tích nên Khanh quyết định trả thù.

Từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020, Tô Nhựt Khanh đặt mua trên mạng 4 khẩu súng hoa cải tự chế, 2 khẩu súng tự chế dạng Rulo, 1 quả lựa đạn tự chế và 33 viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác như khóa số 8, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dũ 3 khúc để sử dụng và có ý định trả thù nhóm ông Liêu.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/4/2020, Phạm Huỳnh Phúc Thiện chở Khanh dùng súng hoa cải tự chế tìm và bắn vào Đào Quốc Thịnh gây thương tích 25%.

Đến ngày 24/6/2020, Nguyễn Văn Công Minh Quốc, một trong số những người trong nhóm của Khanh bị nhóm người của Liêu chém gây thương tích 52%.

Khi biết tin Quốc bị chém, Khanh tìm Trần Trung Thành để nhờ Thành giúp Khanh trả thù. Đồng thời, Khanh đưa súng cho Thành để Thành tìm bắn Đào Quốc Liêu.

Trưa ngày 25/7/2020, Khanh phát hiện ông Liêu đi trên Quốc lộ 1 ngang qua nhà Khanh liền thông báo cho Thành biết. Nhận thông tin từ Khanh, Thành và Phúc lấy xe máy, mang theo súng chạy theo Quốc lộ 1 hướng về tỉnh Long An để tìm bắn Liêu.

Khi qua cầu Tân Hương khoảng 300m, Thành và Phúc phát hiện ông Liêu chở Nguyễn Văn Thành chạy phía trước. Lúc này, Thành kêu Phúc điều khiển xe chạy lên phía trước áp sát xe của ông Liêu. Ở khoảng cách 1,5m, Thành rút súng nhằm thẳng bụng ông Liêu rồi bóp cò.

Gây án xong, Phúc và Thành tăng ga tẩu thoát về hướng TP. HCM. Trên đường tẩu thoát Thành và Phúc ném bỏ tang vật. Riêng Liêu, sau khi bị bắn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Sau vụ việc, Thiện, Lộc và Vũ biết việc Khanh, Thành và Phúc bắn chết ông Liêu nhưng không tố giác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa tuyên tử hình bị cáo Tô Nhựt Khanh