Phong trào thi đua

Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng giải quyết 92,93% án trong đợt cao điểm 90 ngày

Hải Nam 23/09/2026 04:23

Sau 90 ngày thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã giải quyết 565/608 vụ án, vụ việc theo thủ tục phúc thẩm, đạt tỷ lệ 92,93%; qua đó tạo chuyển biến tích cực về tiến độ và chất lượng giải quyết án.

Quyết liệt trong 90 ngày cao điểm

Chiều 22/9, tại Toà Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ tổng kết thi đua cao điểm "90 ngày giải quyết án, đơn". Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 353/KH-TANDTC ngày 13/6/2026 của TANDTC, từ ngày 15/6 đến 15/9/2026, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”, tập trung đẩy nhanh tiến độ xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết án và hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026.

img_20260922_170848.jpg
Chánh tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng Trần Thanh Hoàng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Ngay sau khi kế hoạch được triển khai, Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đầy đủ đến toàn thể công chức, người lao động; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận, đồng thời thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong 90 ngày cao điểm, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng thụ lý 608 vụ án, vụ việc theo thủ tục phúc thẩm, đã giải quyết 565 vụ, đạt tỷ lệ 92,93%.

Trong đó, án hình sự thụ lý 236 vụ, giải quyết 218 vụ, đạt 92,37%; án dân sự chung thụ lý 230 vụ, giải quyết 213 vụ, đạt 92,61%; án hành chính thụ lý 136 vụ, giải quyết 125 vụ, đạt 91,91%.

Đối với các vụ xét kháng cáo quá hạn, đơn vị thụ lý và giải quyết 4/4 vụ; thủ tục xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện giải quyết 5/5 vụ, đều đạt tỷ lệ 100%.

Tính từ ngày 1/10/2025 đến 15/9/2026, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng thụ lý 1.293 vụ án, vụ việc theo thủ tục phúc thẩm, đã giải quyết 1.247 vụ, đạt tỷ lệ 96,48%, cao hơn 0,91% so với tỷ lệ năm 2025.

img_20260922_163202.jpg
Phó Chánh tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng Lê Văn Thường thông qua báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm "90 ngày giải quyết đơn, án".

Trong đó, án hình sự đạt tỷ lệ giải quyết 96,48%; án dân sự chung đạt 95,58%; án hành chính đạt 96,88%. Các vụ xét kháng cáo quá hạn và thủ tục xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện đều được giải quyết đạt 100%.

Chất lượng giải quyết, xét xử cũng được chú trọng. Trong tổng số 1.247 vụ việc đã xét xử, có 14 vụ bị cấp giám đốc thẩm hủy để xét xử lại, gồm 6 vụ án dân sự và 8 vụ án hành chính. Tỷ lệ án hủy, sửa là 1,12%.

Cùng với công tác xét xử, đơn vị đã tiếp nhận 560 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và xử lý toàn bộ 560 đơn theo quy định; trong đó chuyển TANDTC 469 đơn, chuyển TAND cấp tỉnh và trả lại 91 đơn.

Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng cũng đã công bố 975 bản án, quyết định; tổ chức 21 phiên tòa rút kinh nghiệm với 11 Thẩm phán và 341 phiên tòa trực tuyến.

Đáng chú ý, 100% Thẩm phán và công chức giữ chức danh tư pháp tại đơn vị sử dụng, tương tác với phần mềm Trợ lý ảo và đóng góp các tình huống pháp lý. Trong năm 2026, đơn vị gửi 5 bản án để TANDTC xem xét, lựa chọn giới thiệu trên Trang thông tin điện tử án lệ.

img_4459.jpg
Tại lễ tổng kết đợt thi đua cao điểm lãnh đạo Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác số hóa hồ sơ tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến ngày 25/6/2026, toàn bộ 22.659/22.659 hồ sơ từ năm 1993 đến ngày 1/7/2025 hiện lưu tại kho lưu trữ cơ quan đã được số hóa, đạt tỷ lệ 100%.

Siết chặt kỷ cương, tiếp tục giữ vững tinh thần sau đợt cao điểm

Theo đánh giá của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng, đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết, xét xử. Lãnh đạo đơn vị chủ động rà soát tiến độ từng loại án, tập trung giải quyết các vụ án tồn đọng, phức tạp, linh hoạt bố trí lịch làm việc và tổ chức xét xử nhằm bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, Thẩm phán Trần Đức Kiên và Thẩm phán Trần Quốc Cường tập trung thảo luận về kinh nghiệm giải quyết án và việc duy trì tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ sau khi kết thúc đợt thi đua cao điểm.

Các ý kiến cho rằng, kết quả đạt được trong 90 ngày qua là động lực để tiếp tục phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, không để việc kết thúc đợt cao điểm làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết án.

img_20260922_171254.jpg
Tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký, người lao động tại Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng chụp hình lưu niệm.

Theo đó, cần tiếp tục giữ vững khí thế thi đua, chủ động rà soát công việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, bảo đảm việc giải quyết, xét xử đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục đề cao trách nhiệm của Thẩm phán và từng công chức; tăng cường phối hợp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát huy những cách làm hiệu quả đã được triển khai trong đợt cao điểm.

Phát biểu kết luận, Chánh tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng Trần Thanh Hoàng biểu dương 44 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”.

Chánh tòa Trần Thanh Hoàng yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của TANDTC ; duy trì tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, thường xuyên rà soát, bổ sung chứng cứ đối với các vụ án, gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu. Thẩm phán phải chịu trách nhiệm đối với hồ sơ và bản án được phân công, tuyệt đối không chủ quan trong quá trình giải quyết, xét xử.

Đồng thời, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng xét xử và thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp.

tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng
Thẩm phán Trần Quốc Cường đề xuất tiếp tục duy trì tinh thần trách nhiệm, quyết liệt sau đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chánh Tòa Trần Thanh Hoàng yêu cầu tiếp tục duy trì tinh thần làm việc, tập trung nâng cao chất lượng xét xử; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, phân loại và giải quyết các loại đơn theo đúng quy định. Công tác tiếp công dân phải được thực hiện nghiêm túc; việc công bố bản án, quyết định phải bảo đảm đúng quy định.

Đơn vị tiếp tục xây dựng, cập nhật và hoàn thiện Trợ lý ảo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Tòa án. Đồng thời, thực hiện thí điểm đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành công việc theo chỉ tiêu thí điểm đánh giá dựa trên KPI.

Chánh Tòa Trần Thanh Hoàng cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật hồ sơ vụ án.

Bên cạnh đó, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị, phục vụ tốt Diễn đàn Tư pháp ASEAN và Trung Quốc diễn ra tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc bình xét thi đua phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo động lực để cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

img_20260922_163139.jpg
Thẩm phán Trần Đức Kiên chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết án, đồng thời cảm ơn sự đồng hành của cán bộ Thư ký trong đợt thi đua cao điểm vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng xác định công tác xét xử vẫn còn tình trạng án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan, dù nằm trong tỷ lệ cho phép. Một trong những nguyên nhân được đơn vị chỉ ra là hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, dẫn đến những cách hiểu, nhận thức khác nhau trong quá trình áp dụng pháp luật.

Với những kết quả đạt được, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đề xuất khen thưởng tập thể đơn vị, Phòng Hành chính tư pháp cùng các cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

img_4462.jpg
img_4466.jpg
IMG_4468 (1)
(0) Bình luận
Nổi bật
Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng giải quyết 92,93% án trong đợt cao điểm 90 ngày