Giao thông

Tổ chức lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Trần An 17/11/2023 - 22:40

Chiều 17/11, tại chùa Long Phước (Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT). Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh, Thành ủy - UBND TP. Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tăng ni, phật tử và thân nhân các nạn nhân TNGT.

img_20231117_205509.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Theo số liệu thống kê, từ đầu 2023 đến nay, toàn quốc xảy ra trên 9.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 5.500 người, bị thương gần 7.000 người. So với cùng kỳ năm 2022, tại nạn giao thông cả nước tăng trên cả ba tiêu chí (số vụ tăng 5,1%, số người chết tăng 2,7%, số người bị thương tăng 12,5%).

Riêng tỉnh Bạc Liêu, 10 tháng năm 2023, xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ năm 2022, tương đương về số vụ (26/26); giảm một người chết (giảm 7,14 %), giảm hai người bị thương (giảm 9,52%).

img_20231117_205519.jpg
Các đại biểu thắp hương tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT

Nguyên nhân chủ yếu của TNGT là do người tham gia giao thông không chấp hành quy định như: phóng nhanh, vượt ẩu; đi không đúng làn đường, phần đường; đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không đội mũ bảo hiểm…

Tại lễ tưởng niệm, ban tổ chức đã trình chiếu video về các vụ TNGT năm 2023, hậu quả TNGT để lại cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT; hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân TNGT khó khăn.

img_20231117_205511.jpg
Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự buổi lễ cầu siêu

Ban trị sự GHPGVN tỉnh chia sẻ nỗi đau, mất mát với những gia đình không may có người thân tử vong và chịu thương tật do TNGT.

Qua đó, kêu gọi các tăng, ni, phật tử chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, chung tay giữ gìn ATGT.

Trong năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và các nhà hảo tâm trong tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm hỏi được 81 gia đình, trao tặng trên 1.600kg gạo và gần 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm, ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, thiệt hại to lớn về tính mạng là không gì bù đắp được. Những đau thương, mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu là rất lớn. Những di chứng do tai nạn giao thông để lại luôn kéo dài và không thể lường hết được, khiến xã hội cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhiều gia đình phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói.

img_20231117_205529.jpg
Ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT là dịp để chúng ta tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời do TNGT, cùng chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ.

"Mỗi người tham gia giao thông hãy tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, có những hành động thiết thực nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau TNGT, kéo giảm đến mức thấp nhất TNGT. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống", Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông