Tổ chức cho người Trung Quốc ở “chui” trong thời điểm Covid-19 bùng phát

Trang Trần| 16/03/2021 20:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhắc nhở không được nhận khách lưu trú trong thời gian dịch Covid-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng nhưng 2 người Trung Quốc và 1 phụ nữ người Việt Nam vẫn nhiều lần tổ chức cho những người Trung Quốc không có thị thực và hộ chiếu ở lại khách sạn trái phép.

tatp-16-3-nctp-2.jpg

Các bị cáo tại tòa

Ngày 16/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Xiang Yi Ping (SN 1987), Ma Bing (SN 1997, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Châu Vy Anh (SN 1992, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, ngày 31/7/2020, Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) kiểm tra cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại khách sạn Lemon Tree (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện 8 người Trung Quốc không có thị thực, không có hộ chiếu, nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Khách sạn trên của công ty do ông Hồ Ngọc Thâm (trú Đà Nẵng) là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật. Do ông Thâm kinh doanh thua lỗ, lại bị bệnh nặng nên vào tháng 9/2019, Xiang Yi Ping thông qua một người Trung Quốc đã thuê lại khách sạn và cùng Vy Anh quản lý.

Khoảng thời gian từ 2/6/2020 đến 31/7/2020, Xiang Yi Ping, Châu Vy Anh và Ma Bing đã nhiều lần tổ chức cho người khác ở lại khách sạn trái phép.

Cuối năm 2019, Ma Bing nhập cảnh Việt Nam và đến làm việc tại khách sạn. Ngày 2/6/2020, Ma Bing nhập cảnh Việt Nam trái phép và đến lưu trú tại khách sạn Lemon Tree. Xiang Yi Ping và Vy Anh biết thị thực của Ma Bing đã hết hạn nhưng vẫn cho ở lại khách sạn, không đăng ký lưu trú, thu tiền phòng của Ma Bing 8 triệu đồng.

Cuối tháng 7/2020, lúc này Đà Nẵng đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Mặc dù đã được Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra, nhắc nhở không được nhận khách lưu trú nhưng vì lợi nhuận nên Xiang Yi Ping đã yêu cầu giao chìa khóa khách sạn cho Ma Bing quản lý.

Sau đó Ma Bing liên hệ, tổ chức đưa khách Trung Quốc không có giấy tờ về ở tại khách sạn Lemon Tree. Ma Bing có thông báo cho Vy Anh và người này đồng ý cho ở, đồng thời thu tiền khách và đưa lại tiền mặt cho Vy Anh.

Ngày 26/7/2020, Ma Bing thông qua một người tên Lao Zhang trên WeChat đến quán cà phê gần khách sạn đón nhóm người Trung Quốc, trong đó có 2 người không rõ lai lịch, đưa đến khách sạn.

Ngày 27/7/2020, Ma Bing đón 4 người Trung Quốc đến khách sạn. Tối cùng ngày có thêm Zhang Zhun He đến khách sạn. Ma Bing cho Vy Anh xem 2 hộ chiếu và cho biết thị thực khách đã hết hạn và được cho ở lại, không khai báo lưu trú.

Tối 27/7, Xiang Yi Ping tạo nhóm WeChat để liên lạc, trao đổi thông tin nhằm trốn tránh công an kiểm tra; sắp xếp phòng ở cho những người Trung Quốc không có giấy tờ đang ở khách sạn.

Khoảng 21h cùng ngày, Ma Bing thông báo trên nhóm WeChat cho những khách Trung Quốc có công an để trốn tránh kiểm tra. Sau đó, Xiang Yi Ping chỉ đạo Ma Bing lái xe ôtô của khách sạn đưa 4 người đi, đến 22h cùng ngày thì quay về lại...

Từ 2/6 đến 31/7/2020, 3 người trên đã nhiều lần tổ chức cho nhiều người Trung Quốc không có thị thực, không có hộ chiếu ở lại khách sạn Lemon Tree trái phép, trong đó Xiang Yi Ping, Vy Anh đã 3 lần tổ chức cho 8 người, Ma Bing 2 lần tổ chức cho 7 người.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Xiang Yi Ping mức án 8 năm tù, hai bị cáo Châu Vy Anh và Ma Bing cùng mức án 6 năm tù. Riêng bị cáo Châu Vy Anh phải chấp hành thêm 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức” của bản án trước đó, tổng hợp hình phạt bị cáo này là 8 năm tù. Ngoài ra, hai bị cáo người Trung Quốc sẽ bị trục xuất sau khi hành ành án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức cho người Trung Quốc ở “chui” trong thời điểm Covid-19 bùng phát