Tòa tuyên án

Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 4 bị cáo lĩnh án

PV 02/02/2024 - 21:53

Chiều 2/2, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương), Nguyễn Văn Nghi (SN 1981, trú tại xã Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương), Trần Công Lương (SN 1989, trú tại xã An Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Lục Văn Hoàn (SN 1992, trú tại xã Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/3/2023, Tùng, Nghi, Lương và Hoàn tổ chức cho 4 người từ Việt Nam trốn đi Đài Loan để lao động. Ngày 28/3/2023, Tùng tổ chức cho nhóm 8 người khác trốn từ Trung Quốc sang Đài Loan để lao động.

Khi đang trên biển để trốn, cách Đài Loan khoảng 1 km, tất cả 12 người bị lực lượng cảnh sát Đài Loan phát hiện, bắt giữ và trục xuất về nước.

Cơ quan chức năng xác định, Tùng giữ vai trò chính, hưởng lợi hơn 11 triệu đồng. Nghi, Hoàn, Lương là đồng phạm với vai trò thực hành; trong đó Nghi hưởng lợi 60,7 triệu đồng, Hoàn hưởng lợi 36,7 triệu đồng, Lương hưởng lợi 35 triệu đồng.

tron-di-nuoc-ngoai.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 7 năm tù, Nguyễn Văn Nghi 12 tháng tù, Trần Công Lương 12 tháng tù và Lục Văn Hoàn 15 tháng tù cùng về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 4 bị cáo lĩnh án