Tin xét xử khắp nơi ngày 20/10: Hai cựu cảnh sát dùng nhục hình ở Sóc Trăng kêu oan

Đoàn Nga(TH)| 20/10/2015 20:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử khắp nơi ngày 20/10: Hai cựu cảnh sát dùng nhục hình ở Sóc Trăng kêu oan, Trả hồ sơ vụ 52 giang hồ truy sát tại Cần Thơ, 3,84gr ma túy đổi lấy 9 năm tù, Cựu cảnh sát về hưu đi lừa đảo...

Hai cựu cảnh sát dùng nhục hình ở Sóc Trăng kêu oan

Ngày 20/10, gia đình cựu đại úy Triệu Tuấn Hưng và cựu thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân cho biết, hai cựu cảnh sát này vừa làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm ngày 7/10. Phiên sơ thẩm, Quân bị tuyên 18 tháng tù còn Hưng phải lãnh 24 tháng tù cùng về tội “Dùng nhục hình”.

Tin xét xử khắp nơi ngày 20/10: Hai cựu cảnh sát dùng nhục hình ở Sóc Trăng kêu oan

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm, khi nhận được thông tin một tài xế xe ôm bị sát hại tại huyện Trần Đề, cảnh sát đã bắt giữ nghi can Trần Văn Đở và Thạch Sô Phách. Tại cơ quan điều tra, Hưng và và Quân thay nhau dùng nhục hình, ép hai anh này phải nhận tham gia vào việc sát hại người xe ôm.

Trả hồ sơ vụ 52 giang hồ truy sát tại Cần Thơ

Ngày 20/10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vai trò chủ mưu của Trương Phong Hiền (tức Hiền 'kháp') trong vụ án 52 bị cáo hỗn chiến, truy sát tại Cần Thơ.

Đồng thời, tuyên giảm từ 1 - 2 năm tù cho 12 bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt về tội giết người và hủy hoại tài sản; bác đơn kháng cáo của 2 bị hại về việc xin tăng mức bồi thường về thiệt hại tài sản.

Tòa cũng bác đơn kêu oan của bị cáo Mai Nguyễn Trọng Nghìn (phiên sơ thẩm Nghìn bị tuyên 8 năm tù) vì không có cơ sở để xem xét kháng cáo kêu oan về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, có 18 bị cáo trong tổng số 52 bị cáo của vụ án có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt.

3,84gr ma túy đổi lấy 9 năm tù

Ngày 20/10, TAND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã tuyên phạt bị cáo Võ Lê Thủy Triều, 32 tuổi (ở phường 1, TP. Sa Đéc), 9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 18/8/2015, Triều từ TP.Sa Đéc lên TP. Hồ Chí Minh mua 1 gói ma túy, mang về chia nhỏ, cất giấu tại một phòng trọ trên địa bàn khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông.

Khoảng 11h ngày hôm sau, Công an TP. Sa Đéc bất ngờ kiểm tra phòng trọ của Triều đã thu giữ được 3,84 gr ma túy trên cùng nhiều vật dụng dùng để phân chia và sử dụng ma túy.

Triều đã từng có 2 tiền án và bị xử phạt 8 năm tù về tội danh “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Cựu cảnh sát về hưu đi lừa đảo

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa chấp nhận giảm án 2 năm tù cho bị cáo Nguyễn Văn Yên (nguyên là Công an nghỉ hưu) xuống còn 15 năm tù và vợ là Nguyễn Thị Chiến xuống có 10 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó tại phiên sơ thẩm, Yên bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù, Chiến 11 năm tù về tội danh trên.

Theo truy tố, dù đã bán căn nhà ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) từ năm 2008, nhưng 3 năm sau, vợ chồng Yên mang đi bán cho một người khác. Tuy nhiên, đến hẹn giao nhà nhưng cựu cảnh sát loanh quanh không giao cho người mua, biết bị lừa nạn nhân đã tố cáo ra công an.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, cảnh sát còn phát hiện, với thủ đoạn tương tự, vợ chồng Yên – Chiến đã lừa đảo chiếm đoạt của ba người khác số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin xét xử khắp nơi ngày 20/10: Hai cựu cảnh sát dùng nhục hình ở Sóc Trăng kêu oan