Tin tức thế giới 24 giờ: Tổng thống Barack Obama tới Nhật sau khi rời Việt Nam

Nhật Vũ| 26/05/2016 08:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Haibatullah Akhunzada được bầu làm thủ lĩnh mới của Taliban; Pakistan tử hình 5 sĩ quan vì âm mưu tấn công tàu Mỹ; Tổng thống Barack Obama đã tới Nhật sau khi rời Việt Nam... là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

Haibatullah Akhunzada được bầu làm thủ lĩnh mới  của Taliban

Tin tức thế giới 24 giờ: Tổng thống Barack Obama tới Nhật sau khi rời Việt Nam

 Haibatullah Akhunzada tân thủ lĩnh của Taliban

Ngày 25/5, Tổ chức vũ trang Taliban tuyên bố, bổ nhiệm Haibatullah Akhunzada làm tân thủ lĩnh của lực lượng này.

Một phát ngôn viên của Taliban đồng thời xác nhận cái chết của cựu thủ lĩnh Mullah Akhatar Mansoor. Sau khi tình báo Afghanistan nói rằng Mullah Akhatar Mansoor đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ.

Tổng thống Barack Obama tới Nhật sau khi rời Việt Nam

Tin tức thế giới 24 giờ: Tổng thống Barack Obama tới Nhật sau khi rời Việt Nam

Tổng thống Barack Obama đặt chân xuống Nhật Bản

Ngày 25/5, sau khi rời Việt Nam, Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã tới Nhật Bản chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 và thực hiện chuyến thăm lịch sử tới thành phố từng bị ném bom nguyên tử, Hiroshima.

Ông Obama là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm thành phố bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng bom hạt nhân năm 1945.

Pakistan tử hình 5 sĩ quan vì âm mưu tấn công tàu Mỹ

Tin tức thế giới 24 giờ: Tổng thống Barack Obama tới Nhật sau khi rời Việt Nam

Tàu tiếp nhiên liệu của hải quân Mỹ suýt bị tấn công vào năm 2014

Tòa án binh của Pakistan vừa quyết định tử hình sĩ quan Hammad Ahmed và 4 người khác do âm mưu định đánh cắp tàu PNS Zulfiqar và sử dụng nó để phóng tên lửa tấn công một tàu tiếp nhiên liệu của Mỹ đang xuất hiện ngoài biển Ả-Rập vào tháng 9/2014.

Những người này được cho là có liên quan đến nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Ở thời điểm xảy ra vụ việc,  2 đối tượng đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ.

Nga tạm ngừng không kích Al-Nusra ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tạm ngừng các cuộc không kích nhằm vào nhóm Mặt trận Al-Nusra, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Syria.

Quyết định này là để giúp các nhóm vũ trang khác chủ yếu ở Damascus và Aleppo có thời gian rời khỏi vị trí của Al-Nusra.

Pháp triển khai 60.000 cảnh sát đảm bảo an ninh EURO 2016

Ngày 25/5 Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết nước này sẽ triển khai hơn 60.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho Vòng chung kết EURO 2016, đồng thời cam kết sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Tổng thống Barack Obama tới Nhật sau khi rời Việt Nam