Tin tức 24h về sức khoẻ: Nam bệnh nhân 60 tuổi được chẩn đoán 'mang thai'

PV(TH)| 23/07/2016 16:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức 24h về sức khoẻ nổi bật trong ngày: Nam bệnh nhân 60 tuổi được chẩn đoán 'mang thai'; Trẻ sơ sinh dị tật đầu nhỏ do Zika đầu tiên tại New York; Bé gái 10 tháng tuổi duy trì sự sống bằng thuốc Viagra...

Nam bệnh nhân 60 tuổi được chẩn đoán 'mang thai'

Trường hợp hi hữu xảy ra đối với ông Nam ở An Giang, đến bệnh viện làm xét nghiệm huyết học, sinh hóa và nước tiểu, sau đó nhận được kết quả chẩn đoán: "Theo dõi thai bình thường". Khoảng 2 tháng trước ông Nam đến Bệnh viện Hạnh Phúc (Long Xuyên, tỉnh An Giang) khám do run yếu tay. Bệnh nhân không qua bác sĩ tư vấn mà đến thẳng Phòng Dịch vụ của bệnh viện yêu cầu được làm xét nghiệm máu, nước tiểu. Một giờ sau theo lịch hẹn, ông Nam quay lại lấy phiếu xét nghiệm cho thấy các chỉ số huyết học, hóa sinh, nước tiểu đều trong giới hạn bình thường và kết quả chẩn đoán là "theo dõi thai bình thường".

Tin tức 24h về sức khoẻ: Nam bệnh nhân 60 tuổi được chẩn đoán 'mang thai'

Bệnh viện Hạnh Phúc nơi xảy ra vụ việc chẩn đoán nhầm cụ ông "theo dõi thai bình thường". Ảnh: arcduct.

Thấy lạ, ông Nam phản ánh vụ việc đến lãnh đạo bệnh viện. Nguyên nhân sau đó được bệnh viện xác định là do sự cố phần mềm đang nâng cấp nên dẫn đến sai sót.

Trẻ sơ sinh dị tật đầu nhỏ do Zika đầu tiên tại New York

Giới chức thành phố New York của Mỹ vừa thông báo đã phát hiện trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên bị dị tật đầu nhỏ do virus Zika. Cơ quan y tế thành phố New York cho biết, mẹ của em bé này đã bị nhiễm virus Zika khi đi du lịch tới khu vực đang bùng phát dịch bệnh. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, thành phố New York đã có 346 trường hợp nhiễm Zika, hầu hết các bệnh nhân từng đi ra nước ngoài. Ngoài ra, trong số các trường hợp nêu trên có 4 trường hợp lây nhiễm qua đường tình dục.

Bé gái 10 tháng tuổi duy trì sự sống bằng thuốc Viagra

Bé Nur Aafiyah Amanda Norhisham, 10 tháng tuổi, gặp các biến chứng về tim và gan từ khi mới chào đời. Để tim hoạt động bình thường và giúp bé khỏe mạnh hơn, bác sĩ phải kê thuốc Viagra, một loại thuốc chuyên dùng để điều trị chứng cương dương ở nam giới, Sau khi được một chuyên gia y tế kê đơn, mỗi lần mẹ bé gái phải chi khoảng 9 USD để mua loại thuốc này. Và mỗi tháng gia đình bé phải chi hơn 270 USD tiền thuốc thang điều trị cho con gái nhỏ.

Paracetamol làm giảm khả năng sinh sản của nam giới

Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng, paracetamol có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu Điều tra Sinh sản và Môi trường chiều dọc (LIFE) để xem xét sự liên quan giữa lối sống - bao gồm cả việc tiếp xúc với môi trường hóa chất - và khả năng sinh sản. Kết quả cho thấy, các cặp vợ chồng mà nam giới có nồng độ paracetamol cao (hơn 73,5ng/ml) giảm 35% khả năng thụ thai so với những cặp vợ chồng mà nam giới có nồng độ paracetamol thấp (dưới 5,4ng/ml).

Sơ cứu kịp thời, bé trai bị đuối nước thoát chết

Ngày 22/7, thông tin từ khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bị đuối nước. Nạn nhân là bé trai N.V.V. (14 tuổi, ngụ tại Hóc Môn, TPHCM) được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng hôn mê, tím tái, co gồng.

Trước đó cậu bé đi tắm kênh cùng nhóm bạn trong ấp. Do chưa biết bơi nên bị đuối khi sa chân vào vùng nước sâu. Khoảng 5 phút sau, nạn nhân được người lớn vớt lên bờ trong tình trạng bất động, ngưng tim, ngưng thở. Ngay sau đó, nạn nhân được sơ cứu, nhấn tim, hà hơi thổi ngạt tại hiện trường. Nỗ lực của những người cứu hộ đã giúp cậu bé thở lại được nhưng thở co kéo, hôn mê.

Thử nghiệm công nghệ dùng phổi lợn lọc máu người

Các nhà khoa học Mỹ đang tiến hành thử nghiệm công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR, loại bỏ virus có hại với người trong nội tạng lợn nhằm dùng phổi lợn lọc máu người. Trong tương lai sẽ tiến tới cấy ghép phổi lợn trong người. Các nhà khoa học tin rằng kỹ thuật CRISPR sẽ mở ra tương lai mới, cứu giúp hàng trăm nghìn bệnh nhân đang chờ nội tạng cấy ghép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức 24h về sức khoẻ: Nam bệnh nhân 60 tuổi được chẩn đoán 'mang thai'