Tiến hành trục vớt quả bom dưới chân cầu Long Biên

Mai Đỉnh| 28/11/2017 14:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 28/11, lực lượng chức năng đã bắt đầu tiến hành trục vớt quả bom nằm sâu dưới sông Hồng, đoạn sát chân cầu Long Biên.

Theo đó, vào khoảng13h20 chiều 28/11, lực lượng chức năng quận Long Biên chuẩn bị công tác trục vớt quả bom gần trụ cầu Long Biên để đưa đi xử lý. Thời điểm này, các phương tiện giao thông vẫn được di chuyển bình thường trên cầu Long Biên cả 2 chiều, chỉ các tàu thuyền không được qua lại gần khu vực trục vớt bom.

Tiến hành trục vớt quả bom dưới chân cầu Long Biên

Vòng tròn đỏ nơi vị trí quả bom được xác định

Quả bom được xác định dài 2,5m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ P13 cầu Long Biên (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) khoảng 5m.

Tiến hành trục vớt quả bom dưới chân cầu Long Biên

Người dân hiếu kỳ đứng xem trên cầu Long Biên

Chia sẻ về phương pháp trục vớt, một lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng công binh sẽ dùng dây kéo dần quả bom vào bờ. Quá trình kéo sẽ có thợ lặn đỡ phía dưới để quả bom di chuyển nhẹ nhàng dưới nước. Khi đưa vào bờ, lực lượng chức năng sẽ dùng cẩu đưa quả bom lên ôtô rồi chở đi nơi khác xử lý. 

Trước đó, ngày 24/11, Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT) đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc phát hiện một vật thể giống bom trên luồng đường thủy sông Hồng (đoạn qua gầm cầu Long Biên). Vật thể này nằm ở luồng bên phải, hướng Tứ Liên - Trung Hà, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội); tại Km 183 sông Hồng, sát một trụ cầu Long Biên.

Sáng 26/11, Bộ tư lệnh Công binh đã cử lực lượng người nhái lặn xuống sông Hồng, khu vực trụ cầu P13 Long Biên (Hà Nội), để xác minh một vật thể nghi là bom. Sau khi kiểm tra, xác minh, đơn vị này khẳng định đó là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiến hành trục vớt quả bom dưới chân cầu Long Biên