Thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo Việt Nam - Mỹ

Minh Anh| 29/09/2022 10:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam với Viện Khảo thí giáo dục Mỹ ETS, hai bên thống nhất hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Đây được đánh giá là một trong những trọng tâm trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam với Viện Khảo thí giáo dục Mỹ ETS, hai bên thống nhất sự hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục.

Có được nguồn nhân lực tốt, được đào tạo bài bản, mới có thể đáp ứng được nhu cầu gia tăng về thương mại, đầu tư giữa hai nước. Một khía cạnh khác trong hợp tác giáo dục giữa hai nước đang được xúc tiến thực hiện, đó là công tác kiểm tra, đánh giá, đổi mới thi cử tại Việt Nam.

hop-tac.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đại diện Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) trao thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn. Ảnh: Bộ GD-ĐT.

Hai bên thống nhất trước mắt các chuyên gia của ETS sẽ tham gia huấn luyện, hỗ trợ giáo viên Việt Nam trong việc thiết kế, xây dựng các bài thi, thi tiếng Anh; thiết kế chương trình giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông.

Cơ quan này có đội ngũ hơn 1.000 chuyên gia chuyên xây dựng ngân hàng đề thi và các bài thi TOEFL, TOEIC, SAT được 11.000 trường đại học trên thế giới công nhận.

Riêng về giáo dục đại học, cơ quan này đang có khoảng 50 chương trình hợp tác giữa các trường đại học của hai nước. Tại Việt Nam, đã có 6 cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của Mỹ.

Các chương trình hợp tác giữa các trường đại học hai nước được ký kết trong diễn đàn giáo dục Việt - Mỹ, sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Các vấn đề khác cũng được nghiên cứu, thảo luận và hợp tác thời gian tới, như việc tăng thêm số lượng và kéo dài thời gian học tại Mỹ của chương trình Fullbright.

Việt Nam sẽ tham gia sâu hơn vào chương trình sản xuất chip điện tử của các doanh nghiệp Mỹ để các sinh viên Việt Nam khi ra trường, đáp ứng được nhu cầu việc làm trong thị trường lao động toàn cầu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo Việt Nam - Mỹ