Tin tức thời sự ngày 6/11: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Italy

PV(TH)| 06/11/2015 19:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức thời sự nổi bật ngày 6/11: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Italy; Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng; Cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại 18 tỉnh...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Italy

Cuộc hội đàm diễn ra chiều nay (6/11), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị và Ngài Tổng thống nhất trí sẽ thúc đẩy Quốc hội Italy sớm phê chuẩn Hiệp định đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-EU ký năm 2012 hiện chỉ còn 4 nước chưa phê chuẩn. Khẳng định Italy hoàn toàn ủng hộ Việt Nam sớm ký chính thức hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU và EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Hiệp định này không chỉ ý nghĩa đối với quan hệ Việt Nam-EU mà sẽ giúp thúc đẩy hợp tác với Italy. Việt Nam cũng luôn ủng hộ Italy tăng cường quan hệ với châu Á-Thái Bình Dương và ASEAN.

Tin tức thời sự ngày 6/11: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Italy

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp riêng Tổng thống Sergio Mattarella. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Về vấn đề khu vực, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Sergio Mattarella đã trao đổi về tình hình gia tăng các hoạt động tôn tạo bãi đá, gây bất ổn cho hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải quốc tế lớn và kết nối thông thương giữa châu Âu và Đông Á. Tổng thống Italy khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải, hàng không và đảm bảo an toàn, an ninh khu vực.

Việt Nam cam kết đóng góp vào ASEM nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEM 12, diễn ra tại Luxembourg đã họp phiên chính thức đầu tiên về “Biến đổi khí hậu, Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai”, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và những nỗ lực hướng tới thỏa thuận toàn cầu mới về biến đổi khí hậu tại Hội nghị COP 21 đem lại động lực mới cho phát triển bền vững và tự cường.

Đây là lúc các thành viên ASEM cần hành động mạnh mẽ hơn, chung tay cùng cộng đồng quốc tế biến cam kết chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực đáp ứng sự trông đợi của người dân và nâng tầm đóng góp của ASEM cho các nỗ lực toàn cầu. Trưởng đoàn ta đề xuất đối thoại và hợp tác ASEM cần gắn kết chặt chẽ với các Mục tiêu phát triển bền vững, trong đó chú trọng xóa đói nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng giới và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại 18 tỉnh

Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm và nguy hiểm tại 18 tỉnh, thành trên cả nước.  Cụ thể, các khu vực đang ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, nếu cháy rừng xảy ra hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan rất nhanh gồm: Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hoà Bình, Hà Nam, TP. Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ,Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng, Ủy ban nhân dân các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp 5 thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Ông Phạm Văn Tân làm chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/11, HĐND tỉnh Tây Ninh khai mạc kỳ họp bất thường thứ 16 nhiệm kỳ 2011 - 2016, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh bầu ông Trần Lưu Quang, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 -2016; ông Phạm Văn Tân - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Thanh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư  Huyện ủy Trảng Bàng và ông Dương Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm  kỳ 2011 - 2016.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNN: Sẽ điều chỉnh lại chiến lược phát triển chăn nuôi

Sáng nay (6/11), Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội thảo "TPP: Triển vọng và giải pháp cho ngành nông nghiệp". Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng Thứ trưởng Bộ Công thương và cũng là Trưởng đoàn Đàm phán TPP - Trần Quốc Khách đã chủ trì Hội thảo. Hội thảo còn có sự tham gia của Đại sứ quán Mỹ - một đối tác quan trọng trong TPP và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kết luận tại Hội thảo, đại diện Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương cam kết sẽ đồng hành cùng nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp trong suốt chặng đường TPP. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, sẽ nghiên cứu điều chỉnh lại chiến lược phát triển chăn nuôi, đặc biệt là thời kỳ 2016 - 2020, để đáp ứng các yêu cầu của TPP.

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng

Ngày 6/11 tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước và những vấn đề cùng quan tâm cũng như thống nhất các nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Ông Gen Nakatani đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi hai bên trở thành Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Hai bên cũng bàn về việc Nhật Bản lần đầu tiên đưa tàu vào quân cảng Cam Ranh từ năm 2016 cho các hoạt động tiếp nhiên liệu và lương thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 6/11: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Italy