Tin tức thời sự ngày 3/11: Quan hệ Việt-Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực

PV(TH)| 03/11/2015 19:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quan hệ Việt-Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực; Tướng Chung được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội; Tối 3/11, tàu Hoàng Phúc 18 được lai kéo về Vũng Tàu... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 3/11.

Quan hệ Việt -Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực

Tin thời sự mới nhất: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5-6/11/2015.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc trong 9 năm qua. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam -Trung Quốc đang duy trì xu thế phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên, qua đó hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ

Đoàn đại biểu Thượng viện Vương Quốc Bỉ do bà Christine Defraigne, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã tới Hà Nội chiều 3/11. Ngay sau lễ đón đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Christine Defraigne đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Thượng viện Bỉ Christine Defraigne. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng với sự tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, hai Quốc hội những năm qua, thể hiện phong phú, đa dạng ở tất cả các cấp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trao đổi thương mại song phương năm 2014 đạt kim ngạch 2,3 tỷ đô la Mỹ, 6 tháng đầu năm nay đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hiện, tổng vốn đầu tư của Bỉ tại Việt Nam ở mức gần 500 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đã ký kết và tiến tới hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên như hậu cần, công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đào tạo, dạy nghề.

Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực đào tạo, y tế và cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng cải thiện hơn nữa hợp tác đầu tư. Chủ tịch Christine Defraigne cho biết, nghị viện Bỉ luôn ủng hộ quan hệ giữa Việt Nam và EU trong suốt thời gian qua, đặc biệt Bỉ đã phê chuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác (PCA) giữa Việt Nam và EU; khẳng định Bỉ sẽ tiếp tục thúc đẩy để các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định này.

63 tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Đã có 63/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 (trong đó có 59 Đảng bộ tỉnh, thành phố; Đảng bộ Quân đội Trung ương, Đảng Bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương).

Đại hội của 63 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu tổng số 3.276 Ủy viên Ban chấp hành. Nhiều đơn vị có kết quả bầu với tỷ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành cao hơn 15% như Bắc Giang: 15,09%; Lào Cai: 15,69%; Bắc Ninh: 15,69%; Phú Yên: 17,31%; Yên Bái:17,65%; Quảng Ninh: 17,86%; Cao Bằng: 21,82%; Lâm Đồng: 18,51%; Sơn La: 21,82%; Kiên Giang: 25%; Thành phố Hồ Chí Minh: 21,74%.

Việt Nam tham dự Hội nghị chống tham nhũng của Liên hợp quốc

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy dẫn đầu đã tham dự kỳ họp lần thứ 6 Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (COSP diễn ra tại thành phố St. Peterburg, Nga.

Phát biểu tại kỳ họp với hơn 1.000 đại biểu là thành viên quốc hội, chính phủ, xã hội dân sự, tư nhân, giới truyền thông của hơn 100 nước thành viên, đặc biệt là lãnh đạo Ủy ban chống tham nhũng của 30 quốc gia, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Tham nhũng ngày càng trở nên tinh vi hơn, xuất hiện ở nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội và như những 'tế bào ung thư' có thể hủy hoại và làm suy yếu mọi xã hội.

Nhận thức được những tác hại to lớn của nạn tham nhũng, Việt Nam luôn quan tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, coi việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng là một nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu với sự tham gia của các thành phần xã hội khác nhau. Kết quả đánh giá thực thi Công ước trong chu trình đầu tiên đã khẳng định những nỗ lực quan trọng của Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội giới thiệu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Đây là thông tin được Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thay mặt Thường trực trả lời tại cuộc họp báo sau bế mạc ĐH Đảng Hà Nội, trưa nay (3/11).

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy  Đào Đức Toàn: Bà Ngô Thị Thanh Hằng đã được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐND TP; Phó Bí thư Đào Đức Toàn được phân công trực tiếp phụ trách công tác xây dựng Đảng.

Tối 3/11, tàu Hoàng Phúc 18 được lai kéo về Vũng Tàu

Lực lượng cứu hộ tiến hành móc cáp vào thân tàu Hoàng Phúc 18 để triển khai công tác trục vớt. Ảnh: TTXVN phát

Tin thời sự nóng: Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) cho biết, đến 14 giờ ngày 3/11, lực lượng trục vớt cứu hộ đã lật ngược được tàu Hoàng Phúc 18 trở lại bình thường. Tuy nhiên, qua kiểm tra trong tàu, lực lượng chức năng không tìm thấy 2 thuyền viên bị mất tích mắc kẹt trong con tàu này.

Dự kiến, tối 3/11, tàu Hoàng Phúc 18 sẽ được lực lượng cứu hộ lai kéo về khu vực biển Sao Mai-Bến Đình (thành phố Vũng Tàu) để phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân vụ chìm tàu và tiến hành sửa chữa tàu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 3/11: Quan hệ Việt-Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực