Tin tức thời sự ngày 27/11: Phản đối tàu Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ lực với tàu Việt Nam

PV(TH)| 27/11/2015 18:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phản đối tàu Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ lực với tàu Việt Nam; Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên lần đầu tiên thăm Việt Nam; Bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII... là những tin thời sự nổi bật ngày 27/11.

Tin tức thời sự ngày 27/11: Phản đối tàu Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ lực với tàu Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam 

Phản đối tàu Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ lực với tàu Việt Nam

Ngày 27/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin các tàu hải cảnh và tàu quân sự của Trung Quốc vây ép, đe dọa sử dụng vũ lực đối với tàu Hải Đăng 05 của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Các cơ quan chức năng trong nước đang làm rõ vị trí, khu vực xảy ra vụ việc cũng như một số vấn đề liên quan để có các biện pháp đấu tranh ngoại giao phù hợp. Tôi xin khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền của Việt Nam. Việc làm đó là vi phạm luật pháp quốc tế, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định ở khu vực và hoàn toàn không thể chấp nhận, biện minh được”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội đàm với Phó Tổng thống Bulgaria

Sáng 27/11, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Tổng thống Margarita Popova. Hai bên đã trao đổi ý kiến và thống nhất phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực về kinh tế - thương mại, giáo dục – đào tạo, văn hóa – du lịch, an ninh – quốc phòng. Phó Tổng thống Margarita Popova khẳng định Bulgaria ủng hộ quan điểm giải quyết mọi tranh chấp giữa các quốc gia bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai bên cùng nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Mô hình hợp tác kinh tế đã được Nguyên thủ hai nước thông qua năm 2013 nhằm đưa quan hệ hai nước hướng tới đối tác chiến lược trong tương lai và tin tưởng rằng, chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Bulgaria sẽ tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam - Bulgaria đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên lần đầu tiên thăm Việt Nam

Sáng 27/11Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Lễ đón và tiến hành hội đàm với  Đoàn đại biểu cấp cao Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên do Đại tướng Pak Yong Sik dẫn đầu. Tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã khẳng định sự coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của mỗi nước cũng như xu thế thời đại, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai bên trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm và điểm lại kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua; đồng thời cho rằng kết quả hợp tác trong lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, văn hóa, thể thao đã góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống qua tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi học viên học ngôn ngữ, hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng, thư viện và văn hóa, thể thao.

Bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII

Sau hơn 1 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, vào chiều 27/11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã cơ bản hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với việc xem xét và quyết định nhiều nội dung về lập pháp, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thảo luận, thông qua 16 luật, 15 nghị quyết và cho ý kiến về 10 dự án luật.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 22/5/2016; bầu chức danh Tổng Thư ký Quốc hội. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức chất vấn trực tiếp những người đứng đầu bộ máy các cơ quan Nhà nước ở Trung ương. (Xem thêm tại đây)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 tiếp tục đà chuyển biến tích cực

Ngày 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2015. Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, các thành viên Chính phủ đều nhận định 11 tháng qua, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi và đạt kết quả tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước.

Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; tăng trưởng tín dụng đạt khá, cao hơn tốc độ huy động vốn. Sản xuất công nghiệp, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn song vẫn phát triển ổn định. Tổng cầu và sức mua tăng cao so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 tiếp tục tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI đăng ký và thực hiện đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2014; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt; hoạt động phát triển doanh nghiệp chuyển biến tích cực. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 27/11: Phản đối tàu Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ lực với tàu Việt Nam