Tin tức thời sự ngày 23/10: Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

PV(TH)| 23/10/2015 19:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức thời sự ngày 23/10: Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; Đại hội Đảng bộ các tỉnh Bình Phước, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Sáng 23/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể tại thành phố Tuyên Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương…

Tin tức thời sự ngày 23/10: Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư chỉ rõ: Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm tới, Tuyên Quang cần tập trung cải cách hành chính, tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát huy lợi thế liên kết vùng, chủ động kết nối chặt chẽ hơn với các tỉnh trong khu vực.

Tập trung đầu tư kết nối giao thông với các tỉnh lân cận theo quy hoạch để tạo điều kiện cho giao thương kinh tế phát triển; làm tốt công tác quy hoạch phát triển đô thị, đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư, nâng cấp thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị mang đặc trưng của đô thị miền núi; xây dựng hạ tầng trung tâm các huyện lỵ, trung tâm cụm xã đáp ứng hạ tầng cho phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Nguyễn Văn Lợi được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Chiều 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Mục tiêu trong 5 năm tới (2015-2020) được Đảng bộ tỉnh Bình Phước xác định là tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 55 người; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa X đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 16 người.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa IX được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X. Các ông Nguyễn Văn Trăm, Lê Văn Châu và bà Trần Tuệ Hiền được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Đăng Quang được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, chiều 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc, hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 52 người, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết do Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người.

​Ông Hoàng Đăng Quang được tín nhiệm bầu là Bí thư Tỉnh ủy; ​ông Nguyễn Hữu Hoài, Trần Công Thuật được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lê Viết Chữ tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ngày 23/10, sau 4 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020, ​ông Lê Viết Chữ đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy; các ông Nguyễn Thanh Quang, Trần Ngọc Căng và Trần Văn Minh được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy; ​ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Chiều 23/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa V được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa VI.

Đại hội đã khẳng định quyết tâm phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, ngày càng phát triển, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 23/10: Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang