Tin tức thời sự ngày 19/11: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Thủ tướng Nga Medvedev

PV(TH)| 19/11/2015 18:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Thủ tướng Nga Medvedev; Lãnh đạo APEC quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng bền vững; Thanh tra trách nhiệm 6 Chủ tịch tỉnh trong năm 2016... là những tin thời sự nổi bật ngày 19/11.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev bên lề Hội nghị cấp cao APEC 23. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Thủ tướng Nga Medvedev

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước việc trong năm 2015 vừa qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất, đặc biệt là việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thực chất và hiệu quả hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, tạo thuận lợi cho hoạt động thanh toán để thúc đẩy thương mại hai chiều và tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch nước cũng đề nghị Thủ tướng Nga Medvedev ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2017.

Việt Nam-Pháp trao đổi kinh nghiệm Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Pháp, trong hai ngày 19-20/11, tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trong hai ngày, hội nghị sẽ trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm của Pháp về hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chia sẻ kinh nghiệm đàm phán với Liên hợp quốc về Bản ghi nhớ giữa nước cử lực lượng vào Liên hợp quốc và phương hướng, cách tính giá trị tỉ lệ bồi hoàn tiền lương, trang bị thiết bị; kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Gìn giữ hòa bình, nhất là công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo và quá trình triển khai lực lượng.

Việt Nam-Tây Ban Nha chia sẻ kinh nghiệm về hội nhập khu vực

Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, sáng 19/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội và Viện Fundacion ALternativas (Tây Ba Nha) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Kinh nghiệm hội nhập khu vực của Việt Nam và Tây Ban Nha: Tiếp cận so sánh".

Với hơn 20 tham luận, tập trung vào giải quyết 4 nội dung chính: hội nhập khu vực và chuyển biến của quốc gia; tác động kinh tế của Hội nhập khu vực; tác động chính trị của hội nhập khu vực; tầm nhìn toàn cầu trong tương lai từ cách tiếp cận so sánh giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, châu Á và châu Âu, ASEAN và Liên minh châu Âu. Các đại biểu đã phân tích sâu sắc tình hình, triển vọng quan hệ kinh tế, đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha; kiến nghị các giải pháp mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam-Tây Ban Nha.

Lãnh đạo APEC quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Chiều 19/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế tại Thủ đô Manila, Philippines, các nhà lãnh đạo APEC tiếp tục Phiên thảo luận toàn thể thứ hai về “Tăng trưởng bao trùm thông qua cộng đồng tự cường và bền vững".

Hội nghị đã thông qua 2 tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC về "Phát triển kinh tế bao trùm, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn: Tầm nhìn về Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương" và "Tuyên bố về việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 10", cùng 2 văn kiện kèm theo "Chiến lược APEC về tăng cường tăng trưởng chất lượng" và "Khuôn khổ hợp tác APEC về dịch vụ". Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 23 đã kết thúc tốt đẹp, chuyển thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm và nỗ lực của các thành viên xây dựng các nền kinh tế tăng trưởng bền vững, bao trùm, vì một châu Á - Thái Bình Dương ổn định, công bằng, gắn kết và thịnh vượng, và góp phần nâng tầm APEC thành một diễn đàn “vì phát triển". 

Thanh tra trách nhiệm 6 Chủ tịch tỉnh trong năm 2016

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong năm 2016.

Theo đó, nằm trong nội dung của kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với 6 vị Chủ tịch tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Kon Tum, Tây Ninh và Bình Thuận.

Xếp hạng 7 di tích cấp quốc gia

Bộ VHTT&DL đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 7 di tích thuộc địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Tĩnh và Bắc Giang.

Cụ thể: Địa điểm trụ sở làm việc của Văn phòng Trung ương Đảng (1947-1948) thuộc Thái Nguyên; 3 di tích: kiến trúc nghệ thuật đình Cảnh Lâm ở xã Tân Việt, kiến trúc nghệ thuật đình Như Phượng Hạ, lịch sử Địa điểm cây đa và đền La Tiến thuộc Hưng Yên; Đền thờ Nguyễn Văn Trình thuộc Hà Tĩnh; 2 di tích: kiến trúc nghệ thuật đình Bằng Cục, lịch sử Mộ và Đền thờ Thân Công Tài thuộc Bắc Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 19/11: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Thủ tướng Nga Medvedev