Tin tức thời sự ngày 18/12: Tổng thống Pháp Hollande sẽ thăm Việt Nam vào năm tới

PV(TH)| 18/12/2015 19:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Pháp Hollande sẽ thăm Việt Nam vào năm tới; Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ... là những tin thời sự nổi bật ngày 18/12.

Tin tức thời sự ngày 18/12: Tổng thống Pháp Hollande sẽ thăm Việt Nam vào năm tới

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp - bà Elisabeth Guigou cho biết Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ thăm Việt Nam vào năm tới

Tổng thống Pháp Hollande sẽ thăm Việt Nam vào năm tới

Ngày 17/12, trong cuộc gặp báo chí tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp - bà Elisabeth Guigou cho biết Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ thăm Việt Nam vào năm sau.

Bà Guigou cho biết, Tổng thống Pháp dự định thăm Việt Nam trong năm 2015, nhưng vì năm nay phải xử lý quá nhiều công việc liên quan đến các vụ tấn công khủng bố và tổ chức Hội nghị về biến đổi khí hậu COP 21, nên không đến Việt Nam được như dự kiến. Nói về hợp tác song phương Việt- Pháp bà Guigou cho biết, khuôn khổ Đối tác chiến lược thúc đẩy hợp tác hai bên trong tất cả các lĩnh vực.

Hiện, nhiều dự án hợp tác giữa hai nước cũng đang được triển khai trong thời gian này.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, ngày 18/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.” Tọa đàm nhằm phân tích, đánh giá hiệu quả của sự hợp tác hai bên thời gian qua, thúc đẩy hợp tác phát triển trong thời gian tới và tìm kiếm giải pháp để thực hiện các công việc hiệu quả, mang lợi những lợi ích tốt đẹp cho Việt Nam-Hoa Kỳ trong tương lai. Tọa đàm có 4 phiên thảo luận về quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại; giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; khoa học, công nghệ và môi trường; bối cảnh và dự báo hợp tác phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Ted Osius cho rằng kể từ khi Việt Nam-Hoa Kỳ trở thành Đối tác toàn diện năm 2013, hai nước đã cho thế giới nhìn thấy ý nghĩa của việc vươn lên từ lịch sử và thúc đẩy một mối quan hệ. Tinh thần đó cần được duy trì để xây dựng một tầm nhìn cho 20 năm nữa và xa hơn. Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh nếu hai nước tiếp tục phát triển, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác, kể từ bây giờ giới trẻ ở hai quốc gia hãy cùng nhau sáng tạo, phát triển những cơ hội kinh doanh và đầu tư mới. Đại sứ tin tưởng nếu tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác như hiện nay, Hoa Kỳ sẽ chắc chắn trở thành nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam.

Họp báo công bố 9 luật, 2 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10

Sáng nay (18/12), Văn phòng Chủ tịch nước họp báo, công bố các lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật, 2 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

9 luật được công bố sáng nay gồm: Luật An toàn thông tin mạng, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Thống kê, Luật Khí tượng thủy văn, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Kế toán, Luật Phí và Lệ phí, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng. 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội, Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới. (Xem tiếp tại đây)

Tổ chức Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016

Ngày 18/12, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã ký chỉ thị gửi 63 tỉnh và thành phố trong cả nước về việc tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016. Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương gắn kết cuộc phát động Tết trồng cây với phong trào trồng rừng để đẩy nhanh tiến độ phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng tỷ lệ che phủ rừng.

Tại chỉ thị, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng năm 2016 và kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển dổi sang mục đích sử dụng khác.
Đồng thời, chỉ rõ địa điểm trồng cây, trồng rừng cụ thể, bố trí trồng cây ở những nơi đất trống, các cơ quan, đơn vi, trường học, bệnh viện, vùng phòng hộ...

7 cá nhân xuất sắc được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 18/12, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 cá nhân xuất sắc, tích cực tham gia chiến đấu, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc tới thành công. Các cá nhân cụ thể là (Xem tiếp tại đây)

Hà Nội kết nối với người dân qua Facebook từ tháng 12

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản về kênh cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố trên mạng xã hội. Đây là hình thức cung cấp thông tin trực tiếp, nhằm tăng cường đẩy mạnh thông tin nhanh nhất đến các tổ chức và người dân Thủ đô, giúp người dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước và Thành phố. Như vậy, ngoài nguồn cung cấp thông tin chỉ đạo của UBND Thành phố trên cổng thông tin điều hành tại địa chỉ https://thudo.gov.vn và trên Facebook, sắp tới Hà Nội sẽ mở rộng thêm kênh cung cấp trên mạng xã hội khác.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố biết, thông báo đến các cán bộ, công chức, viên chức, lao động để chủ động khai thác, kịp thời nắm bắt các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, chủ trương chính sách của nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 18/12: Tổng thống Pháp Hollande sẽ thăm Việt Nam vào năm tới