Tin tức thời sự ngày 12/11: Đẩy mạnh quan hệ Việt Nam - New Zealand

PV(TH)| 12/11/2015 18:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đẩy mạnh quan hệ Việt Nam - New Zealand; Đoàn Chủ tịch Thượng viện Séc sắp thăm chính thức Việt Nam; Cần Thơ, Bến Tre bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch mới... là những tin thời sự nổi bật ngày 12/11.

Đẩy mạnh quan hệ Việt Nam - New Zealand

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng New Zealand John Key sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 17/11. Đây là lần thứ hai ông John Key thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng New Zealand (chuyến thăm đầu tiên diễn ra năm 2010).

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng New Zealand John Key nhằm trao đổi các biện pháp đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - New Zealand, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, kết nối hàng không... trong bối cảnh một loạt các hiệp định thương mại lớn được kết thúc đàm phán và Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập. Đồng thời, hai bên cũng sẽ trao đổi về việc tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019

Quang cảnh phiên họp ngày 11/11 của Đại hội đồng UNESCO

Rạng sáng nay (12/11) - theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 38 của Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) diễn ra tại Paris (Pháp), Việt Nam đã được bầu là Ủy viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Đây là lần thứ 4 Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Chấp hành UNESCO sau 3 nhiệm kỳ 1978 - 1983, 2001 - 2005 và 2009 - 2013. Việt Nam đã được bầu với số phiếu ủng hộ 156 trên tổng số 186 nước có quyền bầu cử. Như vậy, Hội đồng Chấp hành UNESCO có 58 thành viên với nhiệm kỳ 4 năm.

Đoàn Chủ tịch Thượng viện Séc sắp thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Séc do ngài Milan Stech, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20/11.

Quốc hội thông qua Nghị quyết chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Theo đó, Nghị Quyết của Quốc hội đã thông qua danh mục các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm: chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững có mục tiêu góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0% - 1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sẽ bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; trong đó, riêng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước tối thiểu là 193.155,6 tỷ đồng (ngân sách Trung ương: 63.155,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương: 130.000 tỷ đồng).

Bộ Tài chính thống nhất bỏ tem nộp phí sử dụng đường bộ với ôtô

Bộ Tài chính vừa có văn bản thống nhất với đề xuất bỏ áp dụng tem nộp phí sử dụng đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải.

Văn bản ngành tài chính dẫn lại ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, công tác kiểm soát việc nộp phí của các chủ phương tiện đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai trên phần mềm nối mạng toàn quốc. Bởi vậy, cơ quan chức năng có thể thực hiện tra cứu, theo dõi mà không cần căn cứ tem nộp phí sử dụng đường bộ như hiện tại. Qua đó, để giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho công tác thu nộp, lãnh đạo Bộ Tài chính thống nhất với đề xuất bỏ áp dụng loại tem trên và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sửa đổi Thông tư số 133/2014/TT- BTC hiện hành.

Cần Thơ, Bến Tre bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch mới

Ngày 12/11, tại kỳ họp lần thứ 17 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa VIII, ông Võ Thành Thống, hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Võ Thành Thống 52 tuổi, quê quán ở xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Võ Thành Thống từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ,  Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.

Cùng ngày, tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường ), HĐND tỉnh Bến Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hải Châu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; bầu ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre. Trước đó, kỳ họp đã có quyết nghị cho ông Trần Ngọc Tam thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre để chuyển công tác khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 12/11: Đẩy mạnh quan hệ Việt Nam - New Zealand