Thủ tướng tiếp khách quốc tế

Xuân Lan| 15/05/2019 08:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania.

Thủ tướng tiếp khách quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, bà Grete Lochen

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, bà Grete Lochen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại sứ có những hoạt động giúp doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, giao lưu tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp Na Uy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đưa nông sản Việt Nam sang Na Uy.

Chúc mừng bà Grete Lochen nhận nhiệm vụ  Đại sứ tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Na Uy là đối tác tin cậy của Việt Nam và đánh giá cao mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp thời gian qua. Đặc biệt, sau chuyến thăm Việt Nam năm 2015 của Thủ tướng Na Uy, hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Bà Grete Lochen bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, khẳng định, trong nhiệm kỳ này của mình, sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bà cho biết, hợp tác thương mại và đầu tư thời gian qua là chủ yếu. Bên cạnh đó, hai nước chia sẻ quan điểm chung trong nhiều lĩnh vực phát triển bền vững, giáo dục, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, đại dương, trong đó có vấn đề rác thải nhựa.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và đặt niềm tin vào cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ này, bà Đại sứ cho biết, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế biển, thủy sản, lĩnh vực mà Na Uy có thế mạnh và hợp tác trong một số lĩnh vực Na Uy có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu.

Theo Đại sứ, các doanh nghiệp Na Uy rất quan tâm và mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, điện mặt trời, dầu khí và mong muốn các cơ quan chức năng của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác này.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn, nhưng đầu tư của Na Uy vào Việt Nam hiện nay mới chỉ có 41 dự án, tổng vốn 41 triệu USD, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Na Uy trong nhiệm kỳ này, phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Với mối quan hệ truyền thống hai nước, Thủ tướng mong muốn hai nước thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, làm tiền đề thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ có những hoạt động giúp doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, giao lưu tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, trong đó có những lĩnh vực Na Uy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như đóng tàu, khoáng sản, dầu khí, điện gió, chế biến gỗ, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, môi trường...; thúc đẩy các doanh nghiệp Na Uy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đưa nông sản Việt Nam sang Na Uy. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Na Uy.

Thủ tướng cũng đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nhất là hợp tác giữa các trường đại học trong bối cảnh Na Uy có nhiều đại học nổi tiếng.

Cùng với việc đề nghị Na Uy thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Thủ tướng cho rằng, đây là cơ hội lớn cho hợp tác hai nước, nhất là giữa các doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề kinh tế biển, đại dương, trong đó có vấn đề rác thải nhựa và mong muốn hợp tác với Na Uy trong lĩnh vực này.

Thủ tướng tiếp khách quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo, ông Harald Mahrer

Tiếp Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo Harald Mahrer vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ hoan nghênh việc mở văn phòng đại diện của Phòng Kinh tế Áo tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Áo là đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam và hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế, đầu tư giữa hai nước.
Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Áo tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Harald Mahrer cho biết, Phòng Kinh tế Áo sẽ khai trương văn phòng đại diện tại TPHCM trong chuyến đi này. Ông đánh giá cao việc hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam. Đây là cơ sở rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo cho biết, đoàn sang Việt Nam lần này có 50 doanh nghiệp Áo với mục đích tìm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Trao đổi với đại diện các doanh nghiệp Áo về vấn đề quan tâm, nhất là trước bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cơ hội và thời cơ đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Áo nói riêng và EU nói chung. Thủ tướng cho rằng, các doanh nghiệp Áo cần phải nắm bắt, đón lấy thời cơ này, đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, luyện kim, chế tạo, thương mại điện tử, dệt, sứ thủy tinh, ngân hàng, bảo hiểm...

Thủ tướng cho rằng, đầu tư của Áo vào Việt Nam còn khiêm tốn và mong muốn cùng với việc mở văn phòng đại diện Phòng Kinh tế Áo tại Việt Nam, hai nước sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư lớn hơn và hiệu quả hơn thời gian tới.

Thủ tướng tiếp khách quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania, bà Monica Gheorghita

Cũng trong chiều 14/5, tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania, bà Monica Gheorghita, Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp triển khai kết quả chuyến thăm Romania vừa qua của Thủ tướng.

Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Romania, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự hỗ trợ của bà Quốc vụ khanh cho thành công của chuyến thăm này.

Thủ tướng hoan nghênh bà Monica Gheorghita đến Việt Nam tham dự “Hội nghị ASEM về phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội ở châu Á và châu Âu” tại Nha Trang và tham vấn chính trị với Bộ Ngoại giao Việt Nam nhân dịp này.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania cho biết, chuyến thăm này của bà nhằm cụ thể hóa những thỏa thuận, cam kết hợp tác mà hai bên đạt được trong chuyến thăm Romania của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong cuộc tham vấn chính trị với Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay, hai bên đã thảo luận các biện pháp cụ thể hóa tuyên bố chung giữa hai nước sau chuyến thăm Romania của Thủ tướng.

Không chỉ trong khuôn khổ Chính phủ, Romania mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực. Bà Quốc vụ khanh cho biết, đã đến thăm trung tâm đào tạo nhân lực của Việt Nam để xuất khẩu lao động sang châu Âu và đây là lĩnh vực mà Romania mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Bà khẳng định cam kết Romania sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và EU.

Đánh giá cao ý kiến của bà Monica Gheorghita, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hai nước cần phải tích cực phối hợp triển khai kết quả chuyến thăm vừa qua, cụ thể là sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Romania, thúc đẩy việc ký kết các văn bản hợp tác khung như Hiệp định hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2019-2021, Thỏa thuận hợp tác giáo dục...

Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên trường quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và ASEM.

Thủ tướng cảm ơn những cam kết, ủng hộ mạnh mẽ mà Chính phủ Việt Nam đã nhận được từ lãnh đạo cấp cao Romani đối với việc sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA và EVIPA giữa Việt Nam và EU trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU này của Romania.

Thủ tướng cho biết, diễn đàn doanh nghiệp tổ chức bên lề chuyến thăm Romania vừa qua Thủ tướng đã thành công tốt đẹp, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Thủ tướng đề nghị hai bên sớm triển khai các thỏa thuận đã ký, đưa kim ngạch thương mại hai bên lên tương xứng với tiềm năng, cao hơn mức 218 triệu USD (năm 2018).

Thủ tướng đánh giá, hợp tác trong lĩnh vực lao động là hướng hợp tác rất tiềm năng của hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng tiếp khách quốc tế