Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam: Nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa

Văn Võ| 18/12/2014 20:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), trong nước và ngoài nước đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa.

Nhân Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 17/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Đoàn đại biểu Cựu chiến binh Trung đoàn 174 - đơn vị hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng những kết quả, thành tích của các Cựu chiến binh Trung đoàn 174 rất đáng trân trọng, tự hào; là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, chiều 16/12, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến số nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) dâng hương tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và dâng hương tại các gia đình: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Đoàn Khuê, Thượng tướng Chu Văn Tấn. Tại gia đình các vị tướng lĩnh hàng đầu của quân đội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thành kính tưởng nhớ công lao, sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; những người đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành vững mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam: Nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa

Chủ tịch UBTWMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp   - Ảnh TTXVN

Tối 17/12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu “Xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh: “Đà Nẵng anh hùng, sinh ra những người con anh hùng, những chiến công và sự hy sinh của họ là bản anh hùng ca trong bản thiên anh hùng ca vĩ đại của lịch sử dân tộc. Đặc biệt, phần giao lưu với các vị khách mời gồm nhiều vị là  Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giúp khán giả, nhất là thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về những cống hiến, sự hy sinh của lớp cha anh đi trước trong sự nghiệp xây dựng quân đội, chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Trong dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam cũng tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại 3 Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Nhà hát Kịch nói Quân đội trình diễn vở kịch “Chuyến tàu tốc hành trong đêm” tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đến xem. Vở kịch tái hiện những khoảnh khắc của chiến tranh và sự hy sinh của những người lính.

Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức tổng kết Năm Thanh niên tình nguyện 2014, Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên còn Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân”. Ban Tổ chức đã trao giải cho 27 tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trao Bằng khen cho 9 cơ sở Đoàn vì đã có các công trình thanh niên tiêu biểu trong năm 2014.

Tỉnh Hải Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”. Chương trình là dịp ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, giúp hiểu thêm về những hành động, việc làm cụ thể của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với quân đội.

Học viện Biên phòng trong buổi nói chuyện nói chuyện truyền thống “70 năm QĐND Việt Nam xây dựng, phát triển và trưởng thành” với cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện Biên phòng tối 17/12/2014, Trung tướng, Anh hùng LLVTND Khuất Duy Tiến (nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1) đã ôn lại lịch sử hình thành QĐND Việt Nam và những trận chiến đấu mà Trung tướng đã từng tham gia và chỉ huy trong những năm tháng chiến đấu ác liệt trên chiến trường.

Ngày 17/12, tỉnh Điện Biên cũng tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự Lễ Kỷ niệm có ông Lò Mai Trinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Bắc Lào, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; cùng các cán bộ, chiến sỹ tỉnh Điện Biên. 

Ngày 17/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng đối tượng thương binh nặng trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Sáng 17/12, tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), Binh chủng Tăng - Thiết giáp cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao hai nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách.

Tối 16/12, tại Khách sạn Hyatt ở trung tâm Thủ đô Niu Đê-li (Ấn Độ), Đại sứ quán và cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng R. B Pan-dit, Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, phụ trách về tình báo và hợp tác với nước ngoài, cùng nhiều quan chức quân đội, các bộ ngành, các học viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo chí Ấn Độ, các cán bộ ngoại giao đoàn, đại diện Tùy viên quốc phòng các nước tại Niu Đê-li đã tới tham dự, tặng hoa chúc mừng ngày lễ trọng đại của Quân đội nhân dân Việt Nam. Toàn thể cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cùng đại diện Việt kiều, học sinh, sinh viên, tăng ni sinh đang nghiên cứu, học tập tại Niu Đê-li cũng có mặt đông đủ để chào mừng chặng đường 70 năm vẻ vang của quân đội ta.

Tối 16/12, tại Thủ đô Manila (Philipines), Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Philippines đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo F. Batino; các tướng lĩnh quân đội, các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng các nước tại Philippines; cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cùng đại diện Việt kiều, học sinh, sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu, học tập tại Philipines.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam: Nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa