Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Trần Sỹ| 25/11/2019 14:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (25/11), Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự tại Đại hội.

Đến dự Đại hội còn có Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn; Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội ông Ksor Phước; Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Ban dân tộc các tỉnh bạn và 250 đại biểu đại diện gần 700 nghìn DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 34 dân tộc cùng sinh sống với tổng số dân 1.513.847 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm 46,23%. Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện với 222 xã, phường, thị trấn và 1.576 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 65 xã đặc biệt khó khăn và biên giới.

Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng, tăng 15,36 triệu đồng so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 4,88%; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 344 công trình thủy lợi kiên cố. Tỉ lệ hộ nghèo liên tục giảm, năm 2015 có 19,72% đến cuối năm 2018 còn 10,04%. Toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2019 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 36,8%; 77,5% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; 99,3% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 93% sô dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; hơn 90% thôn, làng đồng bảo DTTS định canh, định cư ổn định…

Giai đoạn 2019-2024, tỉnh Gia Lai đề ra mục tiêu giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao; đảm bảo 100% đường xã và từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, 80% đường trục thôn, làng cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước hợp vệ sinh; 75% số phòng học được kiên cố, trong đó ưu tiên cho hệ thống các trường PTDT bán trú tại các xã có điều kiện kinh tế khó khăn…

Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu DTTS toàn quốc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng và biểu dương những thành quả to lớn và Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được. Phó thủ tướng đánh giá cao công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh trong công tác dân tộc, triển khai đồng bộ 22 chính sách dân tộc, quan tâm đầu tư cho vùng DTTS, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sạch, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm trong vùng DTTS đạt nhiều kết quả. Ban hành nhiều văn bản, dành nhiều nguồn lực đầu tư vùng đồng bào DTTS, ĐBKK, biên giới.

Trong giai đoạn tới, Phó thủ tướng đề nghị Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng, lợi thế; ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, đổi mới mô hình phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng văn hóa truyền thống đồng bào DTTS để phát triển du lịch; Quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vùng DTTS; đào tạo, sử dụng hiệu quả lao động, người có uy tín DTTS; chăm lo bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố tăng cường Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang chặt chẽ; tập trung công tác chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai trong vùng DTTS… xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp Đại hội Đại biểu DTTS tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể 20 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác dân tộc. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho 39 tập thể 166 cá nhân.

Đại hội cũng đã thông qua Quyết tâm thư, cử 59 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II.

Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng tham quan các gian hàng trưng bày tại “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ Gia Lai năm 2019”.

Trước đó, vào tối ngày 24/11, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã dự “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ Gia Lai năm 2019” (TechDemo 2019), tại quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Bộ KH-CN phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc sự kiện.

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá, hoạt động trình diễn và kết nối công nghệ được tổ chức ở Gia Lai là một trong những nỗ lực có định hướng của Bộ KH-CN trong việc triển khai các chủ trương của Đảng về phát triển khoa học công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình mong muốn Bộ có thêm nhiều giải pháp cụ thể để phát triển thị trường khoa học công nghệ ngày càng thực chất hơn, nhằm nâng cao năng lực và trình độ khoa học công nghệ cho các tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa người sản xuất, doanh nghiệp, địa phương và các đơn vị nghiên cứu; đồng thời huy động các nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ, để thúc đẩy thương mại hóa, đưa nhanh các kết quả nghiên cứu, đổi mới công nghệ, ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến vào phục vụ thực tiễn sản xuất và đời sống, phát huy vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã trong đổi mới sáng tạo.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai