Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “Ngành giao thông cùng đi theo đất nước”

Hải Anh| 14/11/2015 20:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đất nước vừa kỷ niệm 70 năm độc lập thống nhất, Trường ĐH GTVT cũng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Như vậy, ngành Giao thông cùng đi theo đất nước”, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “Ngành giao thông cùng đi theo đất nước”

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ

Hôm nay (14/11), thầy trò trường Đại học Giao thông Vận tải tưng bừng kỷ niệm 70 Ngày truyền thống và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2.

Tham dự buổi lễ Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

Có lẽ, bất kỳ cán bộ nào công tác trong ngành Giao thông vận tải cũng luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan xúc động chia sẻ: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cho tới thời kỳ đổi mới hiện nay, giao thông vận tải vẫn luôn được nhà nước quan tâm. Những con đường cách mạng, đường lên Điện Biên, đường Hồ Chí Minh, đường trên biển, đường cầu phao, đường bắc qua sông. Các cây cầu treo nối liền mạch máu giao thông trong bất kể tình huống nào đều được cán bộ ngành Giao thông vận tải điều hành thông suốt, từ đó giúp cho tất cả các chuyến hàng được vận chuyển ra tiền tuyến làm nên những chiến thắng vĩ đại của cách mạng Việt Nam chúng ta.

“Đóng góp vào những thắng lợi vẻ vang đó có thầy và trò trường Đại học Giao thông vận tải qua các thế hệ. Phải nói rằng chúng ta tự hào vì trường đã đồng hành cùng đất nước. Đất nước vừa kỷ niệm 70 năm độc lập thống nhất, hôm nay trường Đại học Giao thông vận tải cũng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (15/11/1945 - 15/11/2015). Như vậy, ngành Giao thông cùng đi theo đất nước”, bà Nguyễn Thị Doan phát biểu.

Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận đã chia vui với thầy trò nhà trường nhân dịp được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Ông nói: “70 năm xây dựng và phát triển của trường Đại học Giao thông vận tải gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cán bộ giảng dạy và chuyên gia khoa học đã có nhiều đóng góp to lớn vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế xã hội hiện nay”.

Trường Đại học Giao thông vận tải gồm 8 khoa, 2 viện, 1 trung tâm đào tạo quốc tế, 35 đơn vị trực thuộc và cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh. Toàn trường có 1.200 cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “Ngành giao thông cùng đi theo đất nước”