Ông Kim Jong un viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi rời Việt Nam

T.T| 02/03/2019 09:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 2/3, Nhà lãnh đạo Kim Jong un sẽ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ, trước khi rời Hà Nội sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều và thăm chính thức Việt Nam.

Theo dự kiến, sau khi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ rời Việt Nam bằng tàu hỏa, đi từ ga Đồng Đăng để trở lại Triều Tiên qua ngả Trung Quốc.

Ông Kim Jong un viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi rời Việt Nam

Nhà lãnh đạo Kim Jong un và phái đoàn Triều Tiên đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Thành

Trước đó, sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội diễn ra ngày 27-28/2, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un đã thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 1/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông Kim sau đó có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ông Kim Jong un viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi rời Việt Nam

Ảnh TTXVN

Tối 1/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi chào mừng nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Trước đó, trong buổi hội đàm tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những thành tựu cũng như những vấn đề Việt Nam cần tập trung giải quyết sau hơn 30 năm đổi mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên và mong muốn cùng Triều Tiên tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong un bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đất nước và phát triển kinh tế - xã hội với Việt Nam.

Ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên từ cuối năm 2011, sau khi cha ông, Chủ tịch Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) qua đời. Ông nội của Kim - Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) - lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ khi quốc gia này thành lập năm 1948 đến khi ông mất năm 1994.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Kim Jong un viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi rời Việt Nam