Những hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Romania

Xuân Lan| 15/04/2019 08:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Romania và bắt đầu những hoạt động đầu tiên tại quốc gia này.

Đúng 6 giờ 15 sáng 14/4 (theo giờ địa phương, tức khoảng hơn 10 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Henri Coanda, Thủ đô Bucharest của Romania, bắt đầu chuyến thăm chính thức Romania theo lời mời của Thủ tướng Romania Viorica Dancila.

Những hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Romania

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Henri Coanda, Bucharest. 

Đón Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn tại sân bay, về phía Romania có Bộ trưởng Văn hóa Bogdan Andrei Toader, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Monica, Đại biện Romania tại Việt Nam Emil Ghitulescu cùng một số lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Romania Đặng Trần Phong và Phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Romania.

Những hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Romania

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với bà Ioana Madalina Lupea, Tỉnh trưởng tỉnh Prahova

Ngay sau khi đến thủ đô Bucharest ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm tỉnh Prahova, một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, nhất là trong các lãnh vực dầu khí, du lịch và nông-lâm nghiệp của Romania.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Tỉnh trưởng Prahova, bà Ioana Madalina Lupea.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của bà Ioana Madalina Lupea; bày tỏ vui mừng đến thăm Prahova, một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển năng động nhất Romania.

Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác địa phương là mô hình hợp tác kiểu mẫu với việc nhiều tỉnh, thành phố đã ký Bản ghi nhớ hợp tác như Hòa Bình và Prahova; Bến Tre và Tulchea; Đà Nẵng và Timisoara; Lào Cai và Hunedoara...

Thủ tướng cũng đánh giá cao những tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Prahova với các địa phương Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như du lịch, giáo dục-đào tạo, dầu khí, nông lâm nghiệp. Đây cũng là những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam nói chung trong hợp tác với Romania.

Bà tỉnh trưởng bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng và đoàn Việt Nam đến thăm tỉnh Prahova.

Bà cũng cho biết thời gian qua, tỉnh đã phối hợp với Phòng Thương mại và Đại sứ quán Việt Nam tại Romania thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ doanh nghiệp nhằm giới thiệu tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế, du lịch, giáo dục và trao đổi văn hóa giữa tỉnh Prahova với Việt Nam; mong muốn được mở rộng hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực tỉnh có thể mạnh.

Những hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Romania

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Romania.

Tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3,  tại Thủ đô Bucharest, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới dự cuộc gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Romania.

Báo cáo với Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn Việt Nam về hoạt động của Đại sứ quán thời gian qua, Đại sứ Việt Nam tại Romania Đặng Trần Phong cho biết, thời gian qua, Đại sứ quán đã triển khai toàn diện công tác đối ngoại; nỗ lực củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Romania ngày càng đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng đã tổ chức nhiều hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Romania.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Romania bày tỏ vui mừng được dự buổi gặp mặt với Thủ tướng trong chuyến thăm chính thức Romania; cho biết, mặc dù số lượng người Việt ở Romania không nhiều, chỉ khoảng 500 người, nhưng bà con luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Bà con cũng bày tỏ vui mừng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua; mong muốn chính phủ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam sang Romani; hỗ trợ, tạo điều kiện về thủ tục pháp lý và hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng vui mừng chứng kiến tình đoàn kết, những tình cảm ấm áp mà Đại sứ quán và bà con cộng đồng đã dành cho đoàn.

Thay mặt chính phủ, Thủ tướng gửi tới các nhân viên, cán bộ Đại sứ quán và bà con kiều bào lời thăm hỏi sức khỏe và những tình cảm ấm áp nhất từ quê nhà nhân dịp Giỗ Tổ 10/3.

Thủ tướng đánh giá cao bà con người Việt Nam tại Romania đã duy trì tốt tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “máu chảy ruột mềm,” “cùng chung nòi giống” cần cù, chịu khó trong học tập, lao động, được chính quyền sở tại ghi nhận, đánh giá cao.

Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm chính thức Romania lần này, Thủ tướng sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Romania; hội kiến với các nhà lãnh đạo Romania; vận động Romania với tư cách là Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng đầu năm 2019 ủng hộ việc sớm ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt Nam tại Romania là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Cho biết Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ để kiều bào giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, Thủ tướng mong muốn bà con tăng cường gìn giữ truyền thống, phong tục tập quán, văn hóa gia đình; không ngừng quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống, công việc, nhất là những người Việt mới sang Romania.

Thủ tướng mong muốn bà con yên tâm, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nỗ lực phấn đấu xây dựng cộng đồng và luôn hướng về quê hương, tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.

Dự kiến hôm nay (15/4), tại Romania, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Romania; hội kiến Tổng thống Romania, Chủ tịch Thượng viện Romania và Chủ tịch Hạ viện Romania; dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Romania, tọa đàm với các địa phương hợp tác với Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng và một số hoạt động khác.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Romania