Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thăm và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Nhóm PV| 05/02/2019 09:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm và chúc Tết tại Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Sư đoàn Không quân 372.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thăm và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-Cơ động, Công an thành phố Hà Nội

Đêm 4/2 (tức đêm 30 Tết Kỷ Hợi), trước thời khắc giao thừa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đội cảnh sát giao thông - trật tự (Đội cảnh sát 113), Công an quận Ba Đình; cán bộ, nhân viên Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); thăm hỏi, động viên công nhân viên Công ty công viên cây xanh Hà Nội, Công ty cổ phần môi trường Tây Đô.

Họ đều là những người đang làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch, đẹp, bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui Xuân an toàn, vui tươi, phấn khởi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cán bộ, chiến sỹ Đội cảnh sát 113, Công an quận Ba Đình đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, nhiệm vụ của các chiến sỹ 113 rất nặng nề, không chỉ trong ngày thường, mà những ngày Tết càng trở nên quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân được đón Tết vui xuân trong sự bình yên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương lực lượng công an nói chung và công an Thành phố Hà Nội, quận Ba Đình nói riêng, đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo vệ cho nhân dân đón Tết vui Xuân, bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trong những ngày cao điểm, mật độ giao thông đi lại của người dân tăng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc cán bộ, chiến sỹ Đội cảnh sát 113, Công an quận Ba Đình, cũng như toàn ngành Công an một năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chúc Thủ đô ngàn năm văn hiến tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước trên mọi lĩnh vực.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), thăm Phòng điều khiển hệ thống điện, Phòng điều hành thị trường điện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ, vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhân dân sinh hoạt trong dịp Tết, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị phục vụ sản xuất sau kỳ nghỉ Tết.

Hiện nay, quy mô hệ thống điện nước ta đứng thứ 2 trong ASEAN và thứ 22 trên thế giới, bảo đảm cung ứng điện cho 100% số xã, bảo đảm nguồn điện cho các huyện đảo. Toàn hệ thống đã cung cấp điện ổn định, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nghe báo cáo về tình hình trực điều độ của ngành Điện, biểu dương các đơn vị đã chủ động, thường xuyên kiểm tra thiết bị, bố trí lịch trực tăng cường, dự phòng vật tư để kịp thời xử lý mọi tình huống, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm nguồn điện ổn định cho nhân dân đón Tết vui Xuân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương cán bộ, nhân viên, người lao động đã có nhiều nỗ lực để xây dựng ngành Điện phát triển nhanh, trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ các thành phố, đô thị lớn, đến vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, nhân dân đã được dùng điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời có quy mô phát triển đứng thứ 2 ở ASEAN, đây là những thành tích nổi trội cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm hỏi tình hình trực Tết của cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Điện lực đang làm nhiệm vụ tại Đảo Cồn Cỏ, Nhà máy Thủy điện Sơn La và Trạm biến áp 500 KV Đông Anh, qua hệ thống trực tuyến.

Tại các điểm cầu, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Điện đều bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến thăm; chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Cán bộ, nhân viên ngành Điện xin hứa sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cung ứng nguồn điện ổn định, an toàn, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Cũng trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại chùa Trấn Quốc - một trong những ngôi chùa cổ nhất Hà Nội với trên 1.500 năm tuổi; đền Quán Thánh - một trong bốn "Thăng Long Tứ Trấn" xưa, thành kính cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

Trên đường Thanh niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ, thăm hỏi, trò chuyện với đông đảo người dân và những công nhân đang làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thăm và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết và tặng quà Công an Tiền Giang

Trước đó chiều 4/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc Tết tại Công an Tiền Giang và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Tại trụ sở Công an Tiền Giang, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, sự nỗ lực kiện toàn lực lượng, nâng cao năng lực chuyên môn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thành tích giữ an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra những điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời giảm thiểu tai nạn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, giúp nhân dân an tâm phát triển sản xuất, đóng góp vào sự đi lên giàu đẹp của quê hương, tin tưởng vào các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, ra sức thi đua lao động sản xuất, nâng cao mức sống và an sinh xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an Tiền Giang và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, an lành đồng thời mong muốn Công an Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng và những bài học kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua, tiếp tục lập thêm nhiều thành tích hơn nữa trong công cuộc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và hứa tiếp thu những huấn thị của Chủ tịch, tiếp tục triển khai lời huấn thị này thành chương trình hành động, đẩy mạnh các cao điểm phòng chống tội phạm hiệu quả, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 cũng như giai đoạn 2016-2020.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương những kết quả trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân của tập thể y bác sỹ.

Chủ tịch mong muốn tập thể y bác sỹ bệnh viện tiếp tục nâng cao y đức, chăm lo rèn luyện tay nghề và năng lực chuyên môn nhằm điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn, giảm phiền hà và tăng niềm tin của nhân dân nói chung vào công tác điều trị của bệnh viện, góp phần giảm tải cho tuyến trên, đồng thời cụ thể hóa phương châm “lương y như từ mẫu,” xứng với truyền thống của bệnh viện là đã nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua như Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Độc lập...

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chúc tập thể bệnh viện một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc chuyên môn cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã thăm hỏi và tặng 20 phần quà cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa Ung bướu và Khoa Nội A.

Phó giáo sư-tiến sỹ-thầy thuốc nhân dân Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang, trân trọng cám ơn sự thăm hỏi và động viên ân cần của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong dịp năm hết, Tết đến và dành tặng cho bệnh nhân đang nằm điều trị những phần quà đầy ý nghĩa.

Giám đốc Tạ Văn Trầm hứa sẽ biến những huấn thị của Chủ tịch Quốc hội thành chương trình hành động cụ thể, tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, kiện toàn đội ngũ, nâng cao hiệu quả trong việc khám-chữa bệnh nhân dân, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng và Nhà nước, của mọi tầng lớp nhân dân trên lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thăm và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, chỉ huy Sư đoàn Không quân 372.

Chiều cũng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân).

Cùng đi có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng về việc đơn vị đã thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu.

Thủ tướng chuyển lời chúc Tết và thăm hỏi ân cần nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Không quân 372 và mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Sư đoàn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến khó lường, đặc biệt là đối với địa bàn khu vực biển, đảo, Thủ tướng đề nghị, đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác huấn luyện; làm chủ khí tài quân sự; tăng cường cảnh giác, chuẩn bị trước mọi tình huống; đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu cao, nhất là trong dịp Tết âm lịch.

Thủ tướng lưu ý, song song với việc đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, lãnh đạo đơn vị phải quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ đầy đủ, nhất là đối với các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ ngay trong Tết.

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 372 phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm mới 2019 và chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị sức khỏe, hạnh phúc và vui Tết đầm ấm.

Nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài:

"Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước,

Một mùa Xuân mới tràn đầy niềm vui, niềm tin và hy vọng lại đang về trên đất nước thân yêu của chúng ta!

Vào thời khắc thiêng liêng hết sức có ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hoà bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhìn lại năm Mậu Tuất-2018 vừa qua, chúng ta vui mừng nhận thấy, với sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng ngày càng lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tác động tích cực mạnh mẽ trên khắp cả nước và được nhiều bạn bè quốc tế ghi nhận.

Bước vào năm Kỷ Hợi-2019, một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và hướng tới Đại hội XIII của Đảng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, từng bước xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam một năm mới nhiều sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Mừng Xuân mới, thắng lợi mới, học theo thơ Bác Hồ tôi cũng xin nôm na có mấy vần:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng lợi tin vui khắp nước nhà
Cả nước hân hoan mừng Xuân mới
Khải hoàn ta viết tiếp bài ca.

Chào thân ái!"

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thăm và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019