Giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là theo đúng Hiến pháp và nguyện vọng của nhân dân

Trọng Bằng| 04/10/2018 16:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là theo đúng quy định của Hiến pháp cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là theo đúng Hiến pháp và nguyện vọng của nhân dân

Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Trung ương đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Ngày 4/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận về việc Trung ương vừa giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Tại hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Thu Hằng khẳng định: “Điều này là theo đúng quy định của Hiến pháp cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân”.

Trước đó, chiều ngày 3/10- ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là theo đúng Hiến pháp và nguyện vọng của nhân dân