Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX: Nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc

Trần Minh Giang| 06/12/2015 14:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/12/2015, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, TP Hà Nội đã diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân cả nước; là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX: Nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến  tiêu biểu xuất sắc

Các đại biểu đứng nghiêm trang chào cờ tại phiên họp trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

Tham dự Đại hội có 125 đoàn đại biểu thuộc các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số 2.000 đại biểu. Trong đó có 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 167 đại biểu là đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (thành tích thời kỳ đổi mới, được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII); 101 đại biểu là “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao...

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX: Nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến  tiêu biểu xuất sắc

Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX được lựa chọn từ cơ sở, theo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu do Ban Tổ chức Đại hội phân bổ. Các đại biểu được lựa chọn là người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực; các thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sỹ (Nhân dân, Ưu tú), nhà khoa học, nhà văn tiêu biểu; đại diện các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; đại diện trí thức, nhân sĩ, dân tộc, tôn giáo; đại diện nhà báo tiêu biểu; cá nhân điển hình của 53 dân tộc; đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; các tài năng trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng xuất sắc; đại diện người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có công lao đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước... Đại biểu cao tuổi nhất là Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu (100 tuổi); đại biểu trẻ tuổi nhất là học sinh (11 tuổi).

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX: Nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến  tiêu biểu xuất sắc

Toàn cảnh phiên họp trù bị

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 35 đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra Đoàn Chủ tịch Đại hội còn có lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; đại diện tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện nhà khoa học, Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân; đại diện trí thức, dân tộc, tôn giáo, công nhân, nông dân, người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX: Nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến  tiêu biểu xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Doan cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Trước khi diễn ra Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ. Tiếp theo, các đại biểu đến Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự phiên họp trù bị và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồngThi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Đại hội và đại diện các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương đã đến thăm và cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Tối ngày 6/12/2015, lãnh đạo Đảng, Nhà nước mở tiệc chiêu đãi các đại biểu tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Ngày mai (7/12/2015) sẽ diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Các đại biểu sẽ nghe Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 và nghe báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến. Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phát biểu chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX: Nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc