Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam

Bảo Nguyên| 21/07/2020 14:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 21/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, viếng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí trong đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) nhân 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương tại đài tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện trao Bằng Tổ quốc ghi công đến người có công với cách mạng do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Trước đó, chiều ngày 20/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm hỏi, tặng quà 3 gia đình chính sách tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).

Đó là các gia đình: ông Lê Văn Trị (thương binh 1/4, phường An Mỹ ), Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm (phường An Sơn), bà Thi Thị Biên (vợ liệt sĩ, phường An Sơn).

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà gia đình ông Lê Văn Trị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện các chính sách đối với người có công. Cùng với đó, toàn xã hội luôn đồng hành với Nhà nước để thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc, thăm hỏi ân cần đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, các thương- bệnh binh nhân kỷ niệm 73 ngày Thương binh Liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Ấm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam