Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp; hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Nhóm PV| 12/09/2018 20:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/9, lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có các buổi tiếp; hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhân dịp ông thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp; hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Joko Widodo, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Tổng thống Joko Widodo bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp sang dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF-ASEAN), được chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Tổng thống thông báo với Tổng Bí thư những kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng;

Tổng thống Widodo nhấn mạnh việc hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, khẳng định Indonesia sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ, và nhân dân hai nước thời gian tới, nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi đoàn các tổ chức thanh niên và quần chúng giữa hai Đảng cầm quyền, học hỏi, tham khảo kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai nước đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, toàn diện và sâu sắc hơn sau 63 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2018) và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2013-2018).

Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Indonesia; hoan nghênh kết quả hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam, đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, gửi tới Ngài Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Indonesia lời chia buồn sâu sắc và thăm hỏi chân thành về những thiệt hại, mất mát to lớn do những trận động đất liên tiếp xảy ra vừa qua tại tỉnh Lombok, mong người dân vùng chịu thiệt hại sớm vượt qua nỗi đau mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp; hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhân dịp Tổng thống thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018.

Tổng thống Joko Widodo đánh giá cao Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà đã tổ chức chu đáo, tạo nền tảng cho thành công của WEF ASEAN lần này; cho rằng đây là sự kiện quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển và ứng dụng các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghệ số.

Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, sâu rộng của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia sau 5 năm thiết lập; đánh giá cao việc ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2023 nhân chuyến thăm và nhất trí giao các bộ, ngành tích cực thực hiện hiệu quả, đạt các kết quả cụ thể hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2023.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế , phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng thông qua nhiều biện pháp, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và WTO, đẩy nhanh thủ tục thông quan hàng hóa, không đặt thêm các rào cản kỹ thuật và rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau.

Indonesia hoan nghênh Việt Nam tiếp tục xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy hải sản, thép, điện tử… sang thị trường Indonesia.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí sẽ có cơ chế phù hợp để kịp thời giải quyết những vướng mắc và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong quá trình đầu tư kinh doanh, tạo kiều kiện thông thoáng cho đầu tư hai chiều.

Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán phân định Vùng Đặc quyền Kinh tế giữa hai nước nhằm sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng phù hợp với cả hai bên và trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển năm 1982; giúp mở ra cơ hội to lớn hơn trong lĩnh vực hợp tác biển, nghề cá giữa hai nước.

Hai bên khẳng định hợp tác chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng đánh bắt cá trái phép, đồng thời cam kết tiếp tục giải quyết vấn đề ngư dân, tàu cá trên tinh thần nhân đạo và quan hệ Đối tác Chiến lược tốt đẹp.

Trên tinh thần đó, Tổng thống Indonesia đã thông báo sẽ trả tự do cho 155 ngư dân đang bị bắt giữ tại Indonesia.

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp xây dựng ASEAN đoàn kết, tự cường và có vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Hai bên nhắc lại lập trường nhất quán trong vấn đề Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, dự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu quả và thực chất.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp; hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi tới Tổng thống, Quốc hội và nhân dân Indonesia lời chia buồn sâu sắc và thăm hỏi chân thành về những thiệt hại, mất mát to lớn tại tỉnh Lombok do động đất liên tiếp gây ra; mong muốn, người dân tại vùng bị thiên tai sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia, đối tác quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và khu vực. Bày tỏ vui mừng về việc hai nước đã ký Kế hoạch hành động Đối tác Chiến lược cho giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam sẽ hoàn thiện khung khổ pháp lý để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên tiếp tục phối hợp tích cực, nhất là tại các diễn đàn đa phương, về các vấn đề quan trọng của khu vực hiện nay, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất, tự cường, sáng tạo và vai trò trung tâm của của ASEAN đối với các vấn đề của khu vực, trong đó có Biển Đông. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tiếng nói của nghị sĩ hai nước góp phần tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng ở khu vực.

Tổng thống Indonesia cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các nhà Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Tổng thống và Đoàn đại biểu cấp cao Indonesia. Tổng thống Joko Widodo chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 73 năm Quốc khánh; mong muốn, hòa bình và thịnh vượng luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Joko Widodo nhiệt liệt hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua; cho rằng, cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị này thông qua việc trao đổi Đoàn cấp cao, hợp tác tại các diễn đàn thế giới và khu vực. Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh, quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước sẽ làm phong phú thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Indonesia; hy vọng, hợp tác liên nghị viện sẽ thúc đẩy những giá trị dân chủ trong khu vực.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp; hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo