Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Nguyễn Bích Thủy| 01/04/2016 15:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 1/4 tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (1/4/1951-1/4/2016).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chia vui với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương cùng nhiều các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đã đến dự.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Bệnh viện. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trân trọng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên Quân kỳ Quyết thắng của Bệnh viện và trao Bằng chứng nhận cho lãnh đạo Bệnh viện.

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong thời gian qua đã góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời chúc mừng Bệnh viện đã vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong thời gian tới Bệnh viện tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, về phát triển y học Việt Nam, y học quân đội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác; đồng thời tạo sự đột phá quan trọng về chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ, thực hiện “lấy người bệnh làm trung tâm”, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị và chăm sóc, phục vụ người bệnh.

Bệnh viện nỗ lực, chủ động sáng tạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, làm chủ tiến bộ y học hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học vào huấn luyện đào tạo, ứng dụng những tiến bộ công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị; đồng thời tích cực chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thảm họa tiên tai, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu kể cả trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.

Bên cạnh tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bệnh viện trong sạch vững mạnh, cần gắn với việc xây dựng Bệnh viện chính quy, khoa học, mẫu mực, văn hóa, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội cụ Hồ.

Bệnh viện cần coi trọng việc xây dựng đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn giỏi, y thuật cao, giàu tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ và người thầy thuốc quân y cách mạng tận tụy, quên mình vì sức khỏe nhân dân, của cộng đồng, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ - người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền…

Đọc diễn văn tại Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, Thiếu tướng, Giáo sư - Tiến sỹ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thành lập ngày 1/4/1951 tại Làng Nông, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, với tên gọi ban đầu là Bệnh viên Trung ương Yên Trạch. Bệnh viện vinh dự được Đảng, Quân đội giao nhiệm vụ thu dung điều trị cho thương bệnh binh của các chiến dịch; làm cơ sở thực hành cho các lớp học chuyên môn, thông qua đó để Cục Quân у chỉ đạo kỹ thuật cho toàn tuyến quân y, đồng thời làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Trung ương và cơ quan Bộ Tổng tư lệnh ở AТК. Với biên chế 100 giường bệnh, số lượng cán bộ, bác sỹ, nhân viên có 30 người, cơ sở vật chất nghèo nàn nhưng cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện Trung ương Yên Trạch từ lần đầu xuất quân trong chiến dịch Biên giới cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ luôn là người chiến sỹ áo trắng dũng cảm, vượt qua mọi gian nan thử thách, không sợ hy sinh, vừa cứu chữa thương bệnh binh, tham gia chiến đấu, vừa nghiên cứu khoa học..., xử trí thành công nhiều vết thương phức tạp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức mạnh chiến đấu cho bộ đội...

Thiếu tướng, Giáo sư - Tiến sỹ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhấn mạnh, ngày nay, Bệnh viện tự hào trở thành một trong những trung tâm đầu đàn tiến hành nghiên cứu, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao như: kỹ thuật vi phẫu, kỹ thuật mổ nội soi 1 lỗ, phẫu thuật MAZE điều trị rung nhĩ, kỹ thuật đặt Stent cửa chủ trong gan TIPS, kỹ thuật cắt nối khí quản 1 thì, kỹ thuật đặt bóng đối xung nội động mạch chủ IABP, kỹ thuật gây tắc mạch xạ trị Y90 điều trị ung thư gan, nhiều kỹ thuật can thiệp mạch tim, mạch não, mạch ngoại vi... Với mục tiêu “ lấy người bệnh làm trung tâm”, “ một cửa, một chiều", Bệnh viện đã thực hiện tốt cải cách hành chính trong công tác khám chữa bệnh, thực hiện bước đột phá về cải cách hành chính tại khu khám bệnh, đa dạng hóa các loại hình khám bệnh, thực hiện khám bệnh vào ngày nghỉ, tổ chức thêm khu khám bệnh theo yêu cầu, thực hiện quản lý công tác khám bệnh, điều trị bằng hệ thống công nghệ thông tin, không ngừng rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho bệnh nhân.

Những năm gần đây số lượng bệnh nhân đến Bệnh viện khám bệnh ngày một cao. Năm 2015, Bệnh viện đã tổ chức đón tiếp và khám cho trên nửa triệu người bệnh, số bệnh nhân điều trị nội trú trung bình trên 50.000 người/năm. Tỷ lệ tử vong liên tục hạ thấp còn 0,3%; tỷ lệ khỏi ra viện đạt trên 75%; ngày điều trị khỏi trung bình được rút ngắn dưới 10 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất