Thiếu trách nhiệm để phạm nhân bỏ trốn, cán bộ trại giam ngồi tù

Nguyễn Hào| 23/08/2021 08:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tự ý cho phạm nhân đang chấp hành án về tội đặc biệt nghiêm trọng đi ra khỏi khu vực quản lý, tự ý rời khỏi chòi gác, không giám sát liên tục khiến phạm nhân bỏ trốn, cán bộ trại giam thuộc Bộ Công an lĩnh án tù.

TAND huyện Mang Yang (Gia Lai) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Bính, là cán bộ Trung đội Cảnh sát bảo vệ Trại giam Gia Trung thuộc Cục C10, Bộ Công an về tội "Thiếu trách nhiệm để người đang chấp hành án phạt tù trốn” theo điểm c khoản 3 Điều 376 Bộ luật Hình sự.

anh(1).jpeg
Toàn cảnh phiên xét xử bị cáo Bính

Theo cáo trạng, từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 20/8/2020, khi đang thực hiện nhiệm vụ canh gác phạm nhân lao động tại khu sản xuất rau xanh có rào vây thuộc Phân trại số 03, Trại giam Gia Trung, Nguyễn Xuân Bính đã tự ý cho phép phạm nhân Nguyễn Ngọc Nghĩa đi ra khỏi khu vực quản lý đã quy định để lấy nước;  sau đó tự ý rời khỏi chòi gác đi vệ sinh; không giám sát liên tục nên đã để phạm nhân Nghĩa lợi dụng sơ hở bỏ trốn

Hành vi của Nguyễn Xuân Bính đã vi phạm khoản 3 Điều 6 Thông tư số 76/2019/TT-BCA ngày 23/12/2019 của Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và dẫn giải phạm nhân, trại viên, đưa dẫn học sinh; dẫn đến việc phạm nhân đang chấp hành án về tội đặc biệt nghiêm trọng bỏ trốn.

Với hành vi trên, Bính bị TAND huyện Mang Yang tuyên phạt 3 năm tù giam.

Phạm nhân Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1986) đang chấp hành án phạt 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em” và 03 năm tù giam về tội “Hiếp dâm”. 

Theo hồ sơ, ngày 17/11/2012, Nghĩa dùng dao và kim tiêm khống chế chị L.T.C.L. (SN 1990, trú xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, Phú Yên) để hiếp dâm. Tuy nhiên chị L. chống cự quyết liệt, giật được dao của Nghĩa và tri hô nên đối tượng bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy, đối tượng tiếp tục khống chế, hiếp dâm cháu L. (SN 2001, trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, Phú Yên) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk. Nghĩa bị lực lượng Công an bắt giữ vào chiều cùng ngày.

Tháng 5/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nghĩa 16 năm tù và Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh (Phú Yên) tuyên phạt 3 năm tù về các tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Hiếp dâm”. Tổng mức hình phạt là 19 năm tù giam.

Ngày 20/8, trong quá trình lao động cải tạo tại Trại giam Gia Trung, Nghĩa đã bỏ trốn. Đến trưa ngày 25/8, Nghĩa bị bắt trở lại nơi giam giữ theo quy định.



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu trách nhiệm để phạm nhân bỏ trốn, cán bộ trại giam ngồi tù