Công nghệ

Thị trường xe điện Mỹ gặp khó khăn về các trạm sạc

Minh Anh 25/11/2023 - 14:11

Xe điện đang ngày càng được phát triển tại Mỹ. Tuy nhiên, thị trường này đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng cũng như bài toán về giá.

Thị trường Mỹ sẽ đón nhận khoảng 1 triệu xe điện mới trong năm nay, gần 616 tỷ USD là khoản tiền các doanh nghiệp ô tô cam kết rót vào xe điện từ năm nay đến 2027.

Nguồn cung tăng nhưng xe điện lại đang bị chất đống tại các đại lý. Khi xe xăng vẫn bán rất chạy thì thời gian bán 1 chiếc xe điện trong tháng 8 đã tăng gấp đôi so với tháng đầu năm.

xe-dien.jpg
Thị trường xe điện Mỹ hiện giờ chỉ xếp sau Trung Quốc. (Ảnh: Tesla)

Ông Marco Gollarza - Chuyên gia ô tô, Mỹ cho biết: "Chỉ 1/4 số hộ gia đình ở Mỹ có gara, hầu hết mọi người không có nhà để xe. Vì vậy, họ sẽ phải sạc xe ở nơi khác. Và khi bạn đến những trạm sạc đó, cũng không chắc còn chỗ để sạc".

Thiếu trầm trọng các trạm sạc đang làm "đau đầu" các nhà sản xuất và người tiêu dùng xe điện. Giá xăng đã hạ nhiệt kết hợp với thói quen di chuyển đường dài của người Mỹ khiến xe xăng vẫn chiếm ưu thế, đó là chưa kể giá xe điện dù đã giảm trung bình gần 13.000 USD so với năm ngoái nhưng vẫn cao hơn khoảng 4.000 USD so với xe xăng cùng phân khúc. Thế nên, với nhiều người xe điện vẫn là câu chuyện của tương lai.

"Chúng ta đã sử dụng xăng được 100 năm. Với xe điện, bạn có thể tưởng tượng, việc cố gắng kết nối tất cả cơ sở hạ tầng lại với nhau tại một đất nước quá rộng lớn đang là một thách thức", ông Marco Gollarza nói.

Nhà Trắng vừa chi 900 triệu USD, nằm trong gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD để xây dựng trạm sạc tại 35 bang của Mỹ. Nỗ lực mới nhất này nhằm hiện thực hóa mục tiêu, đến năm 2030, 50% tổng doanh số bán xe mới tại Mỹ sẽ là xe điện.

Tại Mỹ, người tiêu dùng vẫn còn những lo ngại về hệ thống sạc, giá cả cao hay các hạn chế trong trợ cấp khi chọn mua xe điện. Thế nhưng, hơn một nửa người tiêu dùng nói rằng, về lâu dài, chuyển sang xe điện sẽ là thực tế không thể đảo ngược.

Hiện tại, Mỹ có khoảng 1,5 triệu xe điện được đăng ký, nhưng chỉ có khoảng 120.000 cổng sạc công cộng có tính năng sạc nhanh. Vào tháng trước, nhà chức trách Mỹ đã phê duyệt kế hoạch triển khai mạng lưới bộ sạc tốc độ cao dọc theo các xa lộ liên bang, với ngân sách 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, các bang cần có thêm 2,5 tỷ USD tài trợ từ địa phương để tăng mật độ các trạm sạc, bao gồm ở cả những khu vực có thu nhập thấp và trung bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường xe điện Mỹ gặp khó khăn về các trạm sạc