Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013

Thế Anh| 15/10/2013 12:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chàng trai Nguyễn Tiến Việt từng gây sốt trên mạng khi lọt vào top 25 bảng thí sinh nam show truyền hình thực tế The X-Factor tại Anh năm 2012 quyết định thử sức với cuộc thi năm nay ở quê nhà Việt Nam.

Nguyễn Tiến Việt (Jason Việt Tiến) từng gây sốt trên mạng khi lọt vào top 25 (bảng thí sinh nam) show truyền hình thực tế The X-Factor tại Anh năm 2012. Đang học chuyên ngành PR & Marketing tại trường Birmingham City University, Việt tranh thủ thời gian thực tập tại Việt Nam để tham gia Vietnam Idol 2013.

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013

Từng tham gia thử giọng Vietnam Idol 2010 nhưng không thành công, Tiến Việt tiếp tục rèn luyện khả năng ca hát của mình và thử sức với nhiều cuộc thi âm nhạc tại Anh như Birmingham' s Got Talent và The X-Factor ở Anh. Đây cũng là những cuộc thi đã giúp anh bạn trẻ có thêm sự tự tin khi trở lại Vietnam Idol mùa thứ 5.

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013
Đăng ký hồ sơ

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013
Nhận phiếu báo danh từ Ban tổ chức

Tiến Việt cho biết về quyết định trở lại với cuộc thi năm 2013: "Khi tham gia vào những cuộc thi này, tôi có cơ hội được học hỏi và truyền đạt kinh nghiệm từ những ngôi sao hàng đầu thế giới như Nicole Scherzinger (ban nhạc Pussicat Dolls), Louis Walsh (quán lý những nhóm nhạc đình đám BSB, Westlife), ...họ đã cho tôi những lời khuyên quý giá về cách hát cũng như khả năng làm chủ sân khấu, tôi cảm thấy tự tin hơn với lần trở lại này tại Vietnam Idol".

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013

Tiến Việt cũng chia sẻ thêm trong khi các cuộc thi âm nhạc đang xuất hiện ngày càng nhiều, anh vẫn yêu thích nhất phiên bản Idol: "Tôi thích format của nó, nhờ xem Idol mà tôi học tốt tiếng Anh hơn và đam mê âm nhạc hơn."

Một số gương mặt nổi bật sau ngày casting đầu tiên tại TP.HCM:

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013
Lê Quang Huy

Lê Quang Huy, một gương mặt quen thuộc của Vietnam Idol khi từng tham gia vào mùa thứ 3 (lọt vào top 40) và mùa thứ 4 (lọt vào top 60), sau đó chàng trai Hà Nội này tiếp tục thử sức tại cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố HCM năm 2012 và đoạt giải I chung cuộc, tuy nhiên khát khao chinh phục ngôi vị Thần tượng Âm nhạc của Quang Huy vẫn luôn được nung nấu cho đến bây giờ, khi anh quyết định trở lại Vietnam Idol mùa thứ 5: "Thật sự tôi cũng khá đắn đo và áp lực khi quyết định trở lại Vietnam Idol, tuy nhiên tôi vẫn hi vọng mình sẽ mang đến hình ảnh mới mạnh mẽ và dữ dội hơn so với những gì thể hiện ở mùa trước, một phần cũng vì Hương Giang Idol - cô bạn thân của tôi đã động viên và khuyên tôi tham dự cuộc thi này."

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013
Nguyễn Thị Kim Yến

Để tiếp thêm tinh thần khi phải ngồi đợi cả hàng giờ cùng hàng ngàn thí sinh khác, Nguyễn Thị Kim Yến đã rủ thêm 2 em gái ruột của mình đến cổ vũ. Kim Yến được sinh ra trong gia đình yêu nghệ thuật với bố có khả năng chơi guitar, mẹ tham gia ca đoàn, hai em gái cũng say mê hát nên cả nhà khá ủng hộ cô trở thành ca sỹ và tham gia vào Vietnam Idol: "Trước đây tôi không thường xuyên đọc báo, xem tivi nên rất ít biết về các cuộc thi âm nhạc, chỉ khi gia đình biết Vietnam Idol tổ chức mùa thứ 5 và động viên tôi tham dự, tôi mới đủ tự tin để đăng kí tham gia. Công việc đi hát ở một số địa điểm trong thành phố không chỉ giúp tôi trang trải kinh tế cho gia đình mà còn tích luỹ thêm kinh nghiệm để đến với Vietnam Idol năm nay".

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013
Phan Nữ Ngọc Hạnh cùng những người bạn

Phan Nữ Ngọc Hạnh là sinh viên khoa Tài chính ngân hàng - Đại học Quy Nhơn. Tuy đam mê ca hát từ nhỏ nhưng Ngọc Hạnh lại có duyên với các cuộc thi về sắc đẹp. Cô từng đoạt giải “Ngôi sao năng động” của cuộc thi Ngôi sao học đường 2010. Đến thời gian gần đây, khi biết tin Vietnam Idol tổ chức vòng thử giọng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hạnh cùng với ban nhạc của cô (gồm Đỗ Bích Ly, Trần Hữu Đạt Vũ Ngọc Trìu) đã lặn lội từ Quy Nhơn vào để tham dự. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là công an nhưng Hạnh lại đam mê nghệ thuật và khát khao trở thành một ca sỹ: "Tôi tham dự Vietnam Idol với mong muốn được khẳng định giọng hát của mình và học hỏi kinh nghiệm vì trước giờ chưa từng tham gia cuộc thi hát nào cả. Hôm nay không chỉ tôi mà các bạn trong nhóm nhạc cũng đi thi cùng. Chính vì vậy, tôi cảm thấy vui và thoải mái, giống như đây là một cuộc chơi để mình vui là chính, nhưng vẫn muốn được vào sâu vào những vòng trong(cười)"

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013
Trish Lương và Võ Khánh Duy

Vòng thử giọng Vietnam Idol không chỉ là nơi thể hiện niềm đam mê ca hát mà còn là cơ hội để các thí sinh được làm quen và giao lưu với nhau. Võ Khánh Duy (sinh viên đại học dân lập kỹ thuật công nghệ TPHCM) và Trish Lương (đang học tập và làm việc tại Hawaii, Mỹ) vô tình trở thành bạn của nhau khi cùng nhau đứng dưới nắng để chờ đến lượt lấy số báo danh của mình. Trish Lương đang làm bartender tại Hoa Kì, thỉnh thoảng đi hát ở một số điểm giải trí nhỏ tại nơi cô sinh sống, trong khi đấy Khánh Duy từng là thành viên của một nhóm nhảy tại Tây Ninh.

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013
Đỗ Đức Mạnh Đồng

Đam mê ca hát từ rất lâu nhưng thí sinh Đỗ Đức Mạnh Đồng lại chọn điện ảnh để nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật. Yêu thích và theo dõi Vietnam Idol nhiều năm qua, nhưng phải đến năm nay Mạnh Đồng mới thấy đủ tự tin để đăng ký dự thi. Tự tin vì giọng hát đã được đã đến độ chín như mong muốn, vì sự chuẩn bị cẩn thận về trang phục và phong cách trình diễn trên sân khấu: “Tôi muốn mình có sự chuẩn bị đầy đủ nhất khi đến với một sân chơi lớn và chuyên nghiệp như Vietnam Idol. Khi niềm đam mê đủ lớn và mục tiêu đã được xác định rõ, tôi tự tin là mình có thể chinh phục được giấc mơ Thần tượng Âm nhạc đã ấp ủ bao năm qua. Sống hết mình và trọn vẹn với giấc mơ, đó thật sự là niềm hạnh phúc.” 

Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013
Trần Quốc Nam

Trần Quốc Nam có lẽ là một trong những thí sinh đạt kỷ lục đi thi Vietnam Idol khi tham gia thử giọng 4 lần trong 4 năm liên tiếp. “Tôi chưa từng từ bỏ niềm đam mê và ước mơ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp của mình. Đó là vì sao tôi vẫn không ngừng luyện tập và kiên trì đi thi để khám phá khả năng của bản thân. Với cuộc thi năm nay, hơn ai hết, tôi mong muốn sẽ mang đến một màu sắc âm nhạc khác lạ cho chương trình. Với sở trường là dòng nhạc trữ tình và Rock, tôi tin rằng Vietnam Idol sẽ là sân chơi giúp tôi thổi bùng lên cá tính âm nhạc và cả cá tính của con người tôi nữa.”

Vòng thử giọng Thần tượng Âm nhạc – Vietnam Idol 2013 tại TP.HCM sẽ tiếp diễn vào ngày hôm nay 15/10/2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh top 25 The X-Factor tại Anh dự thi Vietnam Idol 2013