VFF đẩy nhanh nhập tịch cầu thủ để tham gia vòng loại World Cup 2022

Minh Anh| 16/06/2020 12:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết kế hoạch bổ sung các cầu thủ nhập tịch sẽ được đẩy nhanh hơn so dự kiến để phục vụ việc ĐT Việt Nam sẽ tranh đấu tại 3 trận quyết định vòng loại World Cup 2022 cuối năm nay.

Theo lịch thi đấu vừa được AFC sắp xếp, hai đội ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 13/10 sắp tới. Đây gần như sẽ là trận đấu quyết định cục diện của bảng đấu này. Trong cục diện bảng G, Việt Nam và Malaysia hiện là những đội tuyển chiếm ưu thế khi lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ hai.

VFF đẩy nhanh nhập tịch cầu thủ để tham gia vòng loại World Cup 2022

ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 13/10 sắp tới. 

Trận đấu vào ngày 13/10 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đến cục diện bảng G. Chắc chắn cả hai đội đều muốn giành chiến thắng để có ưu thế hơn vào vòng sau. Và thậm chí là để củng cổ tấm vé đi tiếp vào vòng trong khi các đối thủ phía dưới cũng bám rất sát về điểm số.

Ngay từ cuối năm 2019, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia đã cho nhập tịch một loạt các cầu thủ giỏi trong khu vực nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong đội hình. Điều này thể hiện quyết tâm giành lợi thế của ban huấn luyện ĐT Malaysia.

VFF đẩy nhanh nhập tịch cầu thủ để tham gia vòng loại World Cup 2022

Hoạt động nhập tịch sôi động từ Malaysia diễn ra từ cuối năm 2019.

Đứng trước tình hình đó, ban huấn luyện ĐT Việt Nam cũng cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, trong thời gian quay trở lại sân cỏ "bão chấn thương" đã làm nhiều chân sút quan trọng của chúng ta gặp chấn thương và bỏ ngỏ việc có thể hội quân cùng đội tuyển. Việc này khiến VFF buộc phải đẩy nhanh tiến trình nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết tuyển Việt Nam ý thức được những hoạt động nhập tịch sôi động từ Malaysia, đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup cuối năm nay. Bởi vậy, VFF cũng có kế hoạch bổ sung lực lượng nhập tịch để làm đối trọng với Malaysia.

VFF đẩy nhanh nhập tịch cầu thủ để tham gia vòng loại World Cup 2022

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết những cầu thủ nhập tịch có thể được bổ sung cho tuyển Việt Nam tại 3 trận quyết định vòng loại World Cup 2022 cuối năm nay.

Đáng chú ý, VFF đã nhiều lần tiết lộ họ đang xúc tiến nhập tịch cho thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn. Thủ môn đang chơi ở CH Czech được xem là Việt kiều có đẳng cấp cao mà tuyển Việt Nam theo đổi vài năm qua. Quá trình nhập tịch của anh đang được xúc tiến liên tục và nhiều khả năng sẽ hoàn tất trước trận Malaysia - Việt Nam tháng 10.

Bên cạnh đó, VFF cũng đang nỗ lực triển khai xin phép đưa tân Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi tới Việt Nam. Trước đó, Chính phủ đã cho phép ông Adachi nhập cảnh vào Việt Nam với tư cách chuyên gia cấp cao. Chuyên gia người Nhật Bản sẽ sớm hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi nhập cảnh vào Việt Nam thời gian tới.

VFF đẩy nhanh nhập tịch cầu thủ để tham gia vòng loại World Cup 2022

Filip Nguyễn hiện chơi tại giải Vô địch Quốc gia CH Czech cho Slovan Liberec.

Do Việt Nam chưa mở lại các đường bay thương mại quốc tế, ông Adachi sẽ vào Việt Nam thông qua các chuyến bay đặc biệt. Ông sẽ phải trải qua quá trình cách ly y tế kéo dài 14 ngày theo quy định của nhà nước.

Cũng liên quan tới các chuyên gia nước ngoài, VFF mới công bố hợp đồng với bác sĩ người Hàn Quốc Choi Ju-young. Sáng 15/6, ông Choi đã làm việc với 2 tuyển thủ Việt Nam đang chấn thương là Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng.

VFF đẩy nhanh nhập tịch cầu thủ để tham gia vòng loại World Cup 2022

Bác sĩ người Hàn Quốc Choi Ju-young đang làm việc với những cầu thủ gặp chấn thương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VFF đẩy nhanh nhập tịch cầu thủ để tham gia vòng loại World Cup 2022