U23 Việt Nam tập luyện trở lại trước khi lên đường sang Thái Lan

Minh Anh| 30/12/2019 09:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

HLV Park Hang Seo đã rút danh sách U23 Việt Nam xuống còn 25 tuyển thủ và quay trở lại luyện tập vào ngày hôm nay 30/12 trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Sau trận đấu tập và giành chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương, HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ được nghỉ ngơi ngày 29/12. Sáng ngày 30/12 các cầu thủ sẽ tập trung và tham gia tập luyện buổi cuối cùng trước khi lên đường sang Thái Lan để có sự bắt nhịp tốt với điều kiện thời tiết, ăn ở và tập luyện hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam tập luyện trở lại trước khi lên đường sang Thái Lan

Sau 1 ngày nghỉ ngơi, ĐT U23 Việt Nam với 25 tuyển thủ trở lại tập luyện trong ngày hôm nay (30/12).

Sau nhiều lượt tập luyện và các trận đấu thử, HLV Park Hang Seo đã kịp xoay vòng những đội hình mới để đảm bảo kế hoạch cho lịch thi đấu rất dày tại VCK U23 châu Á 2020. Và các cầu thủ cũng sẽ cố gắng để có thể đảm bảo nhiều vị trí khác nhau để phù hợp với từng đội hình ra sân.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã rút danh sách U23 Việt Nam xuống còn 25 tuyển thủ. Theo đó, 3 cái tên bị loại là Đặng Văn Tới (CLB Hà Nội), Dụng Quang Nho (HAGL) và Nguyễn Hùng Thiện Đức (CLB Bình Dương).

Trước khi bước vào cuộc đua tại đấu trường U23 châu lục, đội tuyển sẽ có thêm một trận đấu tập mang tính tổng duyệt với U23 Bahrain vào ngày 3/1 tại Bangkok. Sau trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục đánh giá và gút lại danh sách chính thức U23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam tập luyện trở lại trước khi lên đường sang Thái Lan

Ngày 1/1/2020, ĐT U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan.

Tại vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu 2 trận đầu tiên tại Buriram (gặp U23 UAE ngày 10/1 và U23 Jordan ngày 13/1), sau đó sẽ di chuyển về Bangkok để thi đấu trận cuối vòng bảng với U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 16/1/2020.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2020, ĐT U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan để có sự bắt nhịp tốt với điều kiện thời tiết, ăn ở và tập luyện hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho VCK U23 châu Á 2020.

Một tin vui nữa đến với cổ động viên bóng đá Việt Nam khi FIFA vừa chọn ra 12 đội bóng gây bất ngờ lớn nhất năm 2019, trong đó có sự xuất hiện của ĐT Việt Nam. Tiếp đà thành công của năm 2018 với nhiều dấu ấn khó quên, bóng đá Việt Nam tiếp tục trải qua 1 năm 2019 thành công. Ở cấp độ ĐTQG, ĐT Việt Nam đã gây tiếng vang khi giành quyền vào tứ kết Asian Cup diễn ra hồi đầu năm. 

U23 Việt Nam tập luyện trở lại trước khi lên đường sang Thái Lan

ĐT Việt Nam lọt top những đội bóng "gây sốc" nhất thế giới trong năm 2019

Chưa dừng lại ở đó, các học trò của HLV Park Hang-seo tiếp tục thi đấu ấn tượng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và hiện tại đang đứng ở vị trí thứ nhất tại bảng đấu của mình khi năm 2019 khép lại nhờ thành tích bất bại (3 thắng, 2 hòa).

Bình luận trên trang chủ, FIFA nhận định: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam thắng 3 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup". Chính vì lẽ đó, ĐT Việt Nam được FIFA đánh giá là 1 trong 12 đội bóng gây bất ngờ lớn nhất năm 2019. Thông tin này được FIFA đăng tải trên trang chủ của cơ quan có thẩm quyền cao nhất làng bóng đá thế giới.

U23 Việt Nam tập luyện trở lại trước khi lên đường sang Thái Lan

Tiếp đà thành công của năm 2018 với nhiều dấu ấn khó quên, bóng đá Việt Nam tiếp tục trải qua 1 năm 2019 thành công. 

Cùng với ĐT Việt Nam, 11 đội bóng khác cũng được đánh giá là gây nên nhiều bất ngờ trong năm 2019 gồm có: Algeria, Haiti, Iraq, Syria, đội nữ Italia, U20 Hàn Quốc, Kosovo, Qatar, nữ Hà Lan, Ukraine và U20 Ukraine.

Trong VCK U23 châu Á 2020, đội quân HLV Park Hang Seo cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ tiếp theo. Người hâm mộ cũng mong muốn một kỳ tích nữa sẽ được đội quân áo đỏ lập nên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
U23 Việt Nam tập luyện trở lại trước khi lên đường sang Thái Lan